Tạm dừng việc đứng lớp cô giáo bị tố đánh học sinh bằng thước sắt

Tuệ Nguyên Thứ bảy, ngày 13/03/2021 05:50 AM (GMT+7)
Sau khi báo chí phản ánh, ngày 12/3, BGH trường Tiểu học Trung Hiền đã quyết định tạm dừng việc đứng lớp dạy học lớp 3D với cô giáo bị tố đánh vào đầu học sinh bằng thước sắt.
Bình luận 0
Tạm dừng đứng lớp cô giáo bị tố đánh học sinh bằng thước sắt - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Trung Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - nơi xảy ra sự việc.

>> Tạm dừng đứng lớp cô giáo bị tố đánh học sinh: Sự việc đáng tiếc

Liên quan đến tố cáo của phụ huynh lớp 3D, trường Tiểu học Trung Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về việc cô giáo Phạm Thị Hương có hành vi dùng thước đánh vào đầu học sinh, lãnh đạo nhà trường đã ra quyết định tạm dừng đứng lớp 3D với cô giáo này và thay bằng người khác.

Chia sẻ với báo chí chiều 12/3, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin và báo cáo tới Sở GD-ĐT Hà Nội, UBND quận, đồng thời chỉ đạo nhà trường xác minh, làm rõ sự việc. 

"Đây là sự việc đáng tiếc. Vấn đề nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo luôn được Phòng quán triệt tới từng cán bộ giáo viên. Nếu sự việc có thật, cô giáo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định", đại diện Phòng GD-ĐT Hai Bà Trưng cũng lý giải, sự việc này Phòng đã nhận được thông tin từ cuối tháng 2/2021 và yêu cầu nhà trường tạm dừng đứng lớp với cô Hương trong thời gian chờ xác minh. 

Tuy nhiên, do nhà trường chưa bố trí được người dạy thay nên vẫn để cô Hương đứng lớp dạy Tiếng Anh. Đích thân hiệu trưởng, hiệu phó và giáo viên chủ nhiệm lớp đã phải thay nhau dự giờ lớp 3D. 

Tạm dừng đứng lớp cô giáo bị tố đánh học sinh bằng thước sắt - Ảnh 2.

Do không đồng tình với cách giải quyết của nhà trường, nhóm phụ huynh lớp 3D đã làm đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng.

Phản ánh tới báo chí trước đó, một phụ huynh lớp 3D cho biết: Vào tiết 4 sáng 28/1/2021 trong giờ Tiếng Anh của cô Hương, con chị là học sinh Nguyễn Hải N. bị cô Hương dùng thước kẻ sắt đánh lên đầu. 

Con có kêu đau nhưng không dám khóc vì nếu khóc sẽ bị cô đánh tiếp. Cô đứng che khuất chữ trên bảng nên con phải đứng lên mới nhìn rõ để chép bài thì lại bị cô dùng thước đánh thêm vào đầu.

Đi học về, cháu N. có kể lại việc này cho bố mẹ nghe với tâm trạng rất lo lắng, hoảng sợ. Sau khi nhắn lên nhóm lớp hỏi han, chị H. được biết ngoài cháu N. còn 2 cháu khác cũng bị cô đánh trong giờ học. 

Những lần học sinh viết chữ xấu cũng bị cô giáo đánh. Không chỉ đánh vào đầu, có con còn bị cô đánh vào tay, lưng, đùi...

Ban phụ huynh lớp 3D đã có buổi làm việc với BGH nhà trường và cô Hương. Không đồng tình với quyết định của nhà trường là tiếp tục cho cô Hương đứng lớp, nhóm phụ huynh tiếp tục làm đơn tới các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem