Tân Châu

  • Hai thi thể được tìm thấy cùng trên sông Hậu nhưng ở hai nơi khác nhau và cách nơi xảy ra vụ chìm xuồng hàng chục km.
  • Ba sinh viên bị chìm xuồng trong lúc vãn cảnh mùa nước nổi trên kinh Xáng thuộc vùng lũ đầu nguồn An Giang. Một người được cứu sống, hai người còn lại mất tích.
  • Ngày 8.9, mực nước đo được trên sông Hậu tại Long Xuyên (An Giang) là 1,94m, cao hơn báo động 1 là 4cm (có thể gọi là lũ); mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu đã đạt mức 2,93m.
  • Lần này là một loạt các tiểu thương khu chợ Thủ (thuộc chợ Thủ Dầu Một) phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) trắng tay khi chủ hụi không còn khả năng chi trả.
  • Nhiều năm trước, xã Phú Lộc, huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) được xem là rốn lũ của vùng ĐBSCL. Thế nhưng bây giờ, cái vùng nguy hiểm nhất này lại là nơi an bình nhất và cư dân ở đây sống nhờ vào những sản vật mùa lũ…
  • Ngày 22.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn An Giang cho biết, mực nước cao nhất đo được ở đầu nguồn sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,52m, ở đầu nguồn sông Hậu tại Châu Đốc là 1,50m.
  • Hội ND xã Lê Chánh (thị xã Tân Châu) phối hợp cùng Phòng Kinh tế thị xã vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò cho hội viên ND.
  • Sau khi sản xuất thành công máy trồng và thu hoạch sắn (mì), nhà sáng chế "trực thăng Hai Lúa" vừa nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng máy trồng - chăm sóc và thu hoạch ngô.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 5 đến 11.7, Hội ND xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã vừa khai giảng lớp tập huấn “1 phải 5 giảm” cho hội viên ND.
  • Dân Việt - Ngày 20.6, Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Đạm Cà Mau) đã thực hiện chuyến cứu trợ đến 88 hộ dân bị thiệt hại do hỏa hoạn rất lớn tại xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).