Mùa nước nổi đã về ĐBSCL

Thứ ba, ngày 23/07/2013 15:15 PM (GMT+7)
Ngày 22.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn An Giang cho biết, mực nước cao nhất đo được ở đầu nguồn sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,52m, ở đầu nguồn sông Hậu tại Châu Đốc là 1,50m.
Bình luận 0
Tại hai địa điểm quan trắc thủy văn trọng yếu của tỉnh An Giang (đầu nguồn sông Tiền ở Tân Châu và đầu nguồn sông Hậu ở Châu Đốc), mực nước và vận tốc nước đo được đều đã tăng hơn mức bình thường.
Theo phản ánh của bà con nông dân, mấy ngày qua đã có dấu hiệu của mùa nước nổi 2013 tại hai địa điểm đầu nguồn sông Tiền (Tân Châu) và sông Hậu (Châu Đốc) vì nước đầu nguồn đã đổi màu.
Trọng Bình (Trọng Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem