Tan hoang dưới dự án của FLC

Nguyễn Quý - Hoàng Anh Tuấn Thứ sáu, ngày 05/08/2016 06:40 AM (GMT+7)
Như báo NTNN - Dân Việt đã từng cảnh báo việc xây dựng Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, trong đó có dự án sân golf Hạ Long sẽ kéo theo những hệ lụy khó lường về môi trường và đời sống xã hội. Thực tế, từ 3 trận mưa gần đây đã bộc lộ rõ nhiều tác hại, cụ thể bùn đất theo nước mưa từ dự án này đã tràn vào nhà dân, làm đời sống nhiều hộ dân ở Hạ Long điêu đứng.
Bình luận 0

Bỏ chạy giữa đêm mưa gió

Không khí ở khu 3, phường Hà Trung, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) chưa bao giờ căng thẳng như những ngày này. Sáng 4.8, khi PV NTNN - Dân Việt đến nhà các hộ dân bị thiệt hại, có người lầm tưởng là cán bộ của Tập đoàn FLC (Chủ đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long) nên đã sấn tới đòi bồi thường thiệt hại. Cũng có người bật khóc tức tưởi khi biết có phóng viên tới chia sẻ hoàn cảnh khó khăn, hoang tàn sau những trận mưa, kéo theo bùn đất từ trên đồi dự án đổ xuống nhà dân.

img

img

Khung cảnh bùn đất ngập lội sau trận mưa lớn ngày 3.8 trước đó. Ảnh: A.T

Vẻ bơ phờ, mỏi mệt hằn rõ trên khuôn mặt của tất cả các hộ dân ở tổ 29-30-31 khu 3, phường Hà Trung. Sau trận mưa liên tiếp 2 đêm mùng 2 và mùng 3.8, nhiều hộ chán nản không buồn dọn dẹp nhà cửa nữa, vì theo họ, cứ dọn xong, sau một trận mưa dù không lớn thì bùn đất từ dự án sân golf đang thi công của Tập đoàn FLC lại tràn xuống.

Bà Đoàn Thị Thung (tổ 31, khu 3, phường Hà Trung) khóc khi biết chúng tôi là phóng viên. Dẫn chúng tôi vào khu vực chăn nuôi, bà Thung sụt sùi kể: “Đàn lợn của gia đình tôi có 22 con thì đêm 3.8 nước tràn vào bật tung 1 chuồng nhỏ, 6 con ở chuồng ấy đã xổng ra chạy mất ngay trước mắt chúng tôi mà không làm sao được”.

"Hóa chất được phun vào không khí ở sân golf là một chất rất độc khi hít thở vào và rất khó để nhận biết. Ngoài ra, một sân golf 18 lỗ như của FLC ở Hạ Long thì tiêu thụ mỗi ngày 5.000 mét khối nước, tương đương lượng nước sinh hoạt cho 2.000 gia đình. Điều này sẽ dẫn tới sự thiếu hụt trầm trọng nước sinh hoạt tại khu dân cư”.

Một chuyên gia
Môi trường Quảng Ninh cho biết

Cùng cảnh chăn nuôi bị thiệt hại như nhà bà Thung, nhà ông Nguyễn Văn Thành (tổ 30, khu 3, Hà Trung) ngay trong đêm 3.8, hơn 100 con gà, vịt, ngan, ngỗng bị vỡ chuồng chạy tan tác. Sáng 4.8, ông Thành chỉ biết ra vườn thẫn thờ đứng nhìn cảnh gà, vịt bị bùn nước vùi chết.

Cứu người trong hoàn cảnh  ngập lụt là ưu tiên hàng đầu. Ngay trong đêm 3.8, nhiều hộ dân ở khu 3 phường Hà Trung đã di chuyển người già và trẻ nhỏ tới nơi an toàn, còn tài sản đành bỏ mặc cho nước lũ cuốn trôi, phá hủy. Nhà ông Nguyễn Văn Mậu (Bí thư khu 3, phường Hà Trung) là một trong những hộ có nhà nằm sát dưới chân đồi dự án của Tập đoàn FLC nhất.

Đêm 3.8, cả nhà ông già trẻ không ai ngủ được, vợ ông cùng con dâu phải bế cháu nhỏ đi ngay trong đêm lánh nạn. Bà Trần Thị Thơm (vợ ông Mậu) vẫn còn vẻ hốt hoảng, kể lại: “Đêm qua chỉ cần mưa 30 phút nữa thôi là nhà tôi có thể bị đổ sập. Ở trong nhà, chúng tôi đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại nghe đất đá lục cục va vào tường sau nhà. Sợ quá chúng tôi phải bế cháu tháo chạy giữa đêm mưa gió”.

“Xin đừng chơi golf trên đầu dân”

Đó là lời than thở của anh Tường Duy Hường, con trai bà Đoàn Thị Thung, khi dẫn chúng tôi tới hiện trường khu đồi dự án.  Nhìn từ trên xuống, địa hình khu 3, phường Hà Trung như một lòng chảo. Bên trên, cả diện tích hàng trăm ha rừng keo trước kia nay đã thành bình địa. Nước lũ, bùn đất và đá cứ theo những khe, rãnh lớn nhỏ mà tràn xuống khu dân cư.

Theo thống kê sơ bộ, do mưa lớn kéo theo bùn đất từ dự án của FLC   ở Hạ Long,  khu 3 phường Hà Trung có 40 hộ thiệt hại nặng nề nhất sau 3 trận mưa từ đầu tháng 7 đến nay. Nhiều tài sản gồm ti vi, tủ lạnh, giường chiếu, đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm, vật nuôi... bị hư hỏng và mất mát. Nhiều hộ đến nay phải nghỉ việc để khắc phục hậu quả.

Theo phản ánh của người dân, tại khu 7, phường Hà Lầm con suối thượng nguồn sâu hơn chục mét bị đất đá từ dự án FLC Hạ Long trong trận mưa lớn ngày 5.7 lấp kín, sau trận mưa ngày 3.8 tiếp tục bị đất đá hoành hành khiến cuộc sống của người dân khốn cùng.

Cũng nằm dưới chân dự án FLC Hạ Long, Toà án nhân dân TP.Hạ Long nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ cũng bị bùn đất trôi xuống gây ngập từ hàng chục cm đến 1m. Khi biết thông tin dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC bị tạm thời đình chỉ do những tác hại trên, bà Bùi Thị Phương (tổ trưởng tổ 29, khu 3, Hà Trung) không tỏ vẻ vui mừng.

Theo bà, nếu có khắc phục được việc tràn bùn đất xuống khu dân cư, thì sau khi dự án được triển khai và hoàn thành, dân định cư xung quanh đồi dự án vẫn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề. Bởi theo tìm hiểu của bà Phương và các hộ dân, trung bình mỗi năm một sân golf 18 lỗ sử dụng 1,5 tấn hóa chất, trong đó có axit silic, ôxit nhôm và ôxit sắt - các tác nhân có khả năng gây ung thư. Chất xúc tác làm cứng đất để gia cố nền và bờ các hồ nhân tạo ở sân golf có sử dụng acrylamide là một chất cực độc. Hóa chất ngấm xuống đất và nguồn nước ngầm khiến người dùng nước có thể bị nhiễm độc,  rối loạn hệ thần kinh.

Trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Hà- Chủ tịch UBND TP. Hạ Long, người ra quyết định đình chỉ tạm thời dự án FLC Hạ Long, cho biết: “Chỉ khi đơn vị đáp ứng đầy đủ các giải pháp thoát nước và chống sạt lở tại khu vực dự án, chúng tôi mới đồng ý cho tiếp tục thi công”.

Khi được hỏi về việc có xử phạt về lĩnh vực môi trường đối với Tập đoàn FLC hay không, và có yêu cầu đơn vị  bồi thường cho những thiệt hại của người dân hay không, ông Nguyễn Ngọc Hải- Chủ tịch UBND phường Hà Trung giữ im lặng và không có phản hồi.

Nhiều hệ lụy đã được cảnh báo
Ngày 20.3.2016, Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long được Tập đoàn FLC đầu tư khởi công xây dựng tại khu đồi giáp ranh giữa các phường Hồng Hải, Hồng Hà, Hà Trung và Hà Lầm, với diện tích 224 ha, tổng vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng. Đây là quần thể nghỉ dưỡng gồm các hạng mục: Sân golf 18 lỗ, trung tâm hội nghị quốc tế được tích hợp đầy đủ tiện ích và thiết kế sang trọng, khách sạn 5 sao, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp rộng 12,51ha. Dự kiến hạng mục sân golf sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12.2016, quý 4.2016 sẽ hoàn thiện giai đoạn 1 và hết năm 2017 sẽ hoàn thiện toàn quần thể.
Liên quan đến dự án này, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh Mai Diễn cho biết: Do đặc thù địa hình đồi núi cao nên phần lớn người dân Hạ Long sinh sống phía dưới. Thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt, trong khi dự án của FLC nằm trên đồi cao nên quá trình san gạt triển khai làm cấu trúc đất bị phá vỡ. Điều này tạo nên hiện tượng sạt lở liên tục, gây nhiều hậu quả nặng nề cho người dân sống ở bên dưới.
Nguyên Phó Viện trưởng cho rằng, khu đồi cao TP. Hạ Long nối dài nhiều phường được coi là lá phổi xanh giúp ngăn bụi từ các mỏ than nằm giáp ranh và điều hòa không khí. Bây giờ cho xây dựng, triển khai Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, trong đó có hạng mục sân golf sẽ gây hệ lụy khôn lường, không hợp lý.

Anh Tuấn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem