Tăng giá 50%, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vẫn cháy vé

Chủ nhật, ngày 31/08/2014 22:42 PM (GMT+7)
Giá vé vào sân xem Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay được Ban tổ chức tăng lên 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, đến hết ngày 29.8, 12.000 vé đã được bán hết.
Bình luận 0
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm nay trùng với ngày nghỉ lễ 2.9 và trùng với ngày quận Đồ Sơn kỷ niệm 25 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống. Theo ông Hoàng Đình Bình, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, giá vé vào sân được Ban tổ chức tăng lên 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, đến hết ngày 29.8, 12.000 vé đã được bán hết. Lượng khách đổ về khu du lịch Đồ Sơn những ngày này rất đông.

img
Trâu mang số 02 của ông Lưu Đình Võ, phường Minh Đức được mua tại tỉnh Đồng Tháp với giá 170 triệu đồng. Trâu có cặp sừng to, dài 52 cm, độ rộng giữa 2 sừng 76 cm; có 5 khoáy vai, 2 khoáy mông. Ảnh: Giang Chinh.

Thể lệ giải đấu vẫn như cũ, giới hạn trong khuôn khổ địa bàn quận. 16 “ông" trâu thắng cuộc tại vòng đấu loại tiếp tục được bốc thăm, đấu loại trực tiếp. Phường có số trâu lọt vào vòng chung kết nhiều nhất là phường Minh Đức. Đây đều là trâu nội nhưng vóc dáng ngoại được các tay chơi cất công ngược xuôi tuyển mộ từ các tỉnh thành trong cả nước đưa về huấn luyện.

Về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát nơi cư trú, ông Đỗ Văn Viết, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch quận Đồ Sơn cho hay, đã thành lập các tổ công tác tăng cường kiểm tra, tuyên tuyền vận động 138 cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn) với gần 3.000 phòng được niêm yết giá như hàng hoá. Nếu cơ sở nào bị khách phản ánh, quận sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Tuy nhiên, quận chưa thể thành lập đường dây điện thoại nóng đặt tại các khu du lịch để du khách dễ liên hệ.

Nhân kỷ niệm 25 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu, 5 chủ trâu có nhiều đóng góp sự thành công của lễ hội, gồm các ông: Đinh Khắc Xề, Phạm Văn Thức, Đôc Văn Cường, Nguyễn Khắc Thơ và Đinh Đình Phú được Hội văn nghệ dân gian Việt Nam tặng Bằng công nhận “Danh hiệu nghệ nhân dân gian Việt Nam”.
(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem