Tăng sức cạnh tranh hàng nông sản

Thứ hai, ngày 22/04/2013 07:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra bàn thảo tại Đại hội Hội ND TP.Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, diễn ra ngày 18.4. Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Báo cáo tại đại hội, ông Dương Văn Nhân - Phó Chủ tịch Hội ND thành phố cho biết, nhiệm kỳ 2008-2013, số lượng hội viên mới kết nạp tăng 2 lần so với chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hội viên sinh hoạt thường xuyên đạt trên 85%; Hội đã giới thiệu 1.122 hội viên ưu tú, được Đảng kết nạp 324 người; 95% cơ sở và 80% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh...

Các phong trào ND, nhất là phong trào ND thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng thu hút ngày càng nhiều ND tham gia. Đã có 135.062 lượt hộ ND được bình chọn SXKD giỏi, vượt gần 20% chỉ tiêu đề ra. Hội đã vận động hơn 27.000 hộ ND chuyển đổi hơn 42.000ha đất trồng lúa sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao...

img
Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường (thứ 3 từ trái sang) tặng cờ thi đua xuất sắc cả nhiệm kỳ của T.Ư Hội cho Hội ND thành phố.

Chương trình chăm lo đời sống ND nghèo của Hội mang lại nhiều hiệu quả. Như Chương trình "Tết làm điều hay vì nông dân nghèo” đã xây mới 516 căn nhà tình thương; cấp gần 5.500 thẻ bảo hiểm y tế, tặng trên 2.100 bồn chứa nước sạch cho ND. Hội còn tạo điều kiện cho gần 70.000 lượt hộ vay vốn, góp phần giúp hơn 10.000 hộ ND thoát nghèo...

Đại hội đã thông qua 3 chương trình trọng điểm nhiệm kỳ tới: Vận động ND hợp tác sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ nông dân nghèo; đưa ND đi học tập kinh nghiệm sản xuất trong và ngoài nước.

Phát biểu với đại hội, Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao sự chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ND thành phố. Chủ tịch lưu ý: TP.Hồ Chí Minh là thành phố đi đầu trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, ND rất năng động. Vì vậy, Hội phải tham gia hiệu quả vào Cuộc vận động "ND tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị"; xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu thụ sản phẩm, làm tăng giá trị và sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa... Các cấp hội cũng phải tuyên truyền, hướng dẫn hội viên ND thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là Chương trình xây dựng NTM và các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, ND, nông thôn...

Đại hội đã bầu 37 ủy viên BCH nhiệm kỳ 2013-2018; bầu 14 đại biểu đi dự Đại hội VI Hội NDVN. Ông Nguyễn Văn Phụng được tín nhiệm bầu lại chức danh Chủ tịch Hội ND thành phố. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem