Tăng thời lượng học môn tiếng Việt cho trẻ em dân tộc

Thứ ba, ngày 23/11/2010 15:53 PM (GMT+7)
(Dân Viêt) - Ngày 22-11, ông Lê Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) cho biết, với sự tài trợ của UNICEF và Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường chương trình "giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ".
Bình luận 0

Cụ thể sẽ: Tăng cường liên thông giữa mầm non và tiểu học; tăng thời lượng dạy học môn tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc từ 350 tiết lên 500 tiết; tích hợp dạy tiếng Việt vào trong các môn học, hoạt động giáo dục; khuyến khích các địa phương biên soạn tài liệu và có giải pháp chuẩn bị, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc phù hợp với thực tiễn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem