Tăng thu nhập
-
Người chúng tôi nói đến đó là ông Lường Văn Sương (SN 1972), ở xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, ông Sương còn giúp, hỗ trợ, tư vấn cho nhiều hộ nông dân khó khăn cùng vươn lên trong sản xuất, tăng thu nhập.
-
Ngày hội sản phẩm Quảng Nam năm 2023 là kênh kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, HTX, các doanh nghiệp trong và ngoài nước với các doanh nghiệp, chủ thể OCOP của tỉnh Quảng Nam, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ vươn xa cả khu vực.
-
Trồng dứa quả to, căng mọng, khi chín thơm lừng cả núi rừng. Quả dứa to nhất nặng gần 2kg, Giống dứa này huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), đánh giá rất cao về năng suất, qua đó mở ra sinh kế mới cho nông dân nơi này...
-
Sau thời gian nuôi thử nghiệm, từ vài cặp dúi giống ban đầu, anh Phạm Văn Bào (ngụ thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phát triển lên đến 50 con dúi. Mô hình nuôi dúi, nuôi con đặc sản giúp gia đình anh Bào tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
-
Sáng 25/4, Hội Nông dân huyện Yên Minh (Hà Giang) đã tổ chức phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với những nội dung quan trọng, trong đó, đã tiến hành bầu Ban chấp hành (BCH) khóa XI với 27 đồng chí.
-
Cán đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2021, xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đang nỗ lực giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao.
-
Với khát khao thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, cộng với sự cần cù, ông Phạm Văn Toán, thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xây dựng thành công mô hình chăn nuôi lợn, trồng rừng thu lãi 100 triệu đồng/năm.
-
Luỹ tre biên thuỳ là mô hình trồng tre Bát Độ lấy măng và lá, dọc hành lang biên giới của phụ nữ huyện Phong Thổ, Lai Châu. Mô hình trồng tre hứa hẹn tạo nên nghề mới, thu nhập mới, giúp phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới giảm nghèo bền vững, từng bước vươn lên khá giả...
-
Với quyết tâm nâng tầm thương hiệu gạo của địa phương, nhiều năm nay Công ty TNHH thương mại Thanh Đoàn đã chủ động liên kết với các Hợp tác xã, người dân trên địa bàn tỉnh Nam Định để sản xuất gạo sạch.
-
Chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thu sản phẩm có sự tham gia của người nông dân, doanh nghiệp và chính quyền giúp nhiều nông hộ trồng chè ở huyện Tam Đường (Lai Châu) có thu nhập tốt hơn, giảm nghèo bền vững.