Tăng xe tuyến ngắn và xe buýt

Thứ tư, ngày 30/04/2014 11:40 AM (GMT+7)
Ngày 27.4, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, từ ngày 29.4 sẽ đảm bảo tăng cường 350 lượt xe, chủ yếu là ở các tuyến ngắn để đáp ứng nhu cầu của hành khách về quê dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
Bình luận 0
Ông Tùng Anh, giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội dự kiến một số tuyến có lượng hành khách tăng mạnh như: Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Ninh….Các xe tăng cường bắt đầu chạy từ chiều thứ 3 (29.4), ngày thứ 4 (30.4). Trong đó, Bến xe phía Nam tăng cường 100 lượt xe/ngày, Bến xe Mỹ Đình là 200 lượt xe/ngày, Bến xe Gia lâm là 50 lượt xe/ngày.

Tại TP.HCM, Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng cũng có kế hoạch tăng chuyến trên 16 tuyến buýt có lộ trình đi qua các bến xe và khu vui chơi. Tổng số chuyến tăng từ ngày 30.4 đến hết ngày 4.5 là trên 1.700 chuyến. Trung tâm cũng điều phối để giảm chuyến và ngưng hoạt động các tuyến phục vụ sinh viên trong dịp nghỉ lễ.

Các xe xuất bến Mỹ Đình dịp 30.4 sẽ  được kiểm tra gắt gao đảm bảo không quá tải.
Các xe xuất bến Mỹ Đình dịp 30.4 sẽ được kiểm tra gắt gao đảm bảo không quá tải.

Liên quan tới vận tải hành khách dịp nghỉ lễ, Tổng Cục đường bộ Việt Nam cũng đã có công văn đề nghị các bến xe: Tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết không cho xuất bến đối với tài xế và xe vi phạm các quy định, trong đó có chở quá tải. Đặc biệt là đảm bảo lái xe không sử dụng rượu bia trước khi cho xe xuất bến.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo cáo nhanh về tình hình hoạt động vận tải, số lượt phương tiện, hành khách xuất bến tại các bến xe trên địa bàn.
Bảo Anh (Bảo Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem