Táo cảnh Trung Quốc "đẹp, lạ, không nên ăn" hút khách Hà thành

Thứ sáu, ngày 05/02/2016 08:00 AM (GMT+7)
Năm nay, thị trường Hà Nội xuất hiện cây táo cảnh được nhập ở Trung Quốc quả chín đỏ rất đẹp mắt giá 3 triệu đồng/cây chơi Tết.
Bình luận 0

Chủ một cửa hàng cây cảnh trên Phố Huế cho biết, đây là năm đầu tiên chị nhập loại cây cảnh này về bán. Trong một tuần nay chị đã bán được hơn 10 chậu táo cảnh.

Tuy nhiên lúc đầu do tâm lý ái ngại về nguồn gốc nên chị chỉ nhập với số lượng hạn chế, chỉ nhận theo đơn đặt hàng của khách.

img

Táo hút người mua vì hình thức bắt mắt, độc lạ

img     

Cây táo này có thể chơi được khoảng 3 tháng

Tại cửa hàng hiện chỉ còn khoảng chục cây táo, nhưng chủ cửa hàng cho biết, tất cả đều đã có khách đăng ký.

“Tôi cứ nghĩ khách sẽ băn khoăn khi chọn cây táo cảnh Trung Quốc, song do cây độc lạ, hình thức bắt mắt nên vẫn có nhiều người tìm mua loại cây này để chơi Tết”, chị nói.

img

Mỗi cây có giá 3 triệu đồng

img

Táo cảnh có xuất xứ từ Trung Quốc

img

Sai trĩu quả

img

Nhiều người lựa chọn táo cảnh Trung Quốc để chưng trong dịp Tết được khuyến cáo "không nên ăn".

img

Theo quan sát, mỗi cây táo cảnh cao hơn 1m, có khoảng chục quả táo. Quả to, tròn trịa, màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, chủ cửa hàng cũng lưu ý, không nên hái quả để ăn vì không biết quả có được sử dụng thuốc kích thích, bảo quản hay không.

Diệu Thùy (Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem