Tập đoàn Điện lực lỗ 4.700 tỷ đồng vì... hạn hán

Thứ năm, ngày 15/07/2010 09:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Đào Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do tình hình hạn hán nghiêm trọng, EVN đã huy động toàn bộ công suất để phát điện, kể cả mua ngoài giá cao.
Bình luận 0

Trong 6 tháng qua, EVN đã chịu lỗ khoảng 4.700 tỷ đồng

Theo EVN, do thời tiết khô hạn và nước về muộn nên trong 6 tháng đầu năm, nguồn thủy điện của EVN chỉ huy động bằng 84,46%, hụt hơn 1,7 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2009.

Để phấn đấu đáp ứng điện cho sản xuất và nhu cầu thiết yếu của đất nước, 6 tháng qua EVN đã huy động tất cả các nguồn điện hiện có, tăng cao sản lượng điện mua ngoài lên 18,3 tỷ kWh, trong đó mua của Trung Quốc hơn 2,4 tỷ kWh, tăng 31,19%. Trong đó có các nguồn điện có giá thành rất cao như nhiệt điện dầu, tua-bin khí chạy dầu và diesel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem