“Tập dượt” với siêu bão

Thứ hai, ngày 11/11/2013 13:17 PM (GMT+7)
Trước thông tin siêu bão Haiyan ập đến, người dân miền Trung đã phải gồng mình "nín thở" chờ bão…và áp dụng mọi cách ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra…
Bình luận 0
Thật may, bão đã đổi hướng, người dân miền Trung đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm, thở phào nhẹ nhõm và vui sướng trở về nhà. Những hoạt động ứng phó, chằng chống nhà cửa được coi như "đợt tập dượt" lớn để người dân chủ động hơn trước mỗi trận bão.

img Cụ ông Nguyễn Nguyên (75 tuổi) và cụ bà Ngô Thị Lịch (76 tuổi) tại Quảng Ngãi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà sáng 10.11.
img Các em nhỏ tại Đà Nẵng vui mừng khi được trở về nhà trưa 10.11.
img Người dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đưa đồ về nhà sau khi tỉnh dừng lệnh sơ tán trưa 10.11.
img Những bao cát sẽ được chặn trên mái nhà yếu như lợp tôn hoặc xi măng tại Cửa Lò (Nghệ An).
Nhóm PV Miền Trung - Lê Hữu Thọ (Nhóm PV Miền Trung - Lê Hữu Thọ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem