Tập trung mọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục

Thứ năm, ngày 24/04/2014 11:18 AM (GMT+7)
Đó là mục tiêu chính mà chương trình Ngày hội Giáo dục Phát triển TP.HCM năm 2014 với chủ đề “Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” do UBND TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT thành phố tổ chức.
Bình luận 0
Ngày hội Giáo dục Phát triển TP.HCM chính thức diễn ra trong 3 ngày từ 22 đến 24.4 tại Hội trường Thống Nhất (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1). Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: “Chương trình Ngày hội Giáo dục phát triển TP.HCM năm nay tập trung thông tin về các giải pháp trước mắt nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết 29 - Hội nghị TW8 (khóa XI) vào cuộc sống, đặc biệt là lĩnh vực phát triển giáo dục”.

img

img

img
Học sinh TP.HCM tham quan, tham gia nặn gốm tại Ngày hội Giáo dục Phát triển TP.HCM sáng 22.4

Theo đó, tại chương trình năm nay, ngoài việc quy tụ các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý, giáo viên, các bậc phụ huynh, sinh viên, học sinh để trao đổi kinh nghiệm, giao lưu giới thiệu trang thiết bị, tài liệu học tập góp phần chuẩn hóa và hiện đại hóa môi trường giáo dục… Ngày hội cũng là dịp để ngành Giáo dục TP.HCM thu hút các nguồn lực xã hội hóa thông qua các buổi tư vấn đầu tư các công trình giáo dục, các chính sách ưu đãi mà UBND TP.HCM ưu tiên cho nhà đầu tư lĩnh vực giáo dục.

Song song đó, trong suốt thời gian diễn ra chương trình, ngành giáo dục TP cũng lồng ghép các hội thảo như: “Hội thảo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới”, “Hội thảo định hướng nghề nghiệp cho HS phổ thông”…; Triển lãm các thành tựu mà ngành giáo dục đào tạo TP.HCM sau 10 năm thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học; tiếp tục thực hiện chủ chương bình ổn giá chung của UBND TP.HCM phục vụ năm học mới 2014-2015, tặng sách giáo khoa miễn phí…

Đặc biệt, ngày hội còn là dịp để các phụ huynh và học sinh trên địa bàn thành phố tham gia chia sẻ với các chuyên gia về việc giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ bị tự kỷ, trẻ khuyết tật và tham gia các trò chơi học thuật bổ ích.

Dịp này, NXB Giáo dục Việt Nam cũng tổ chức trao tặng 100 suất học bổng cho các em HS nghèo vượt khó (1 triệu đồng/suất); tổ chức tặng sách cho 10 thự viện trường học vùng sâu, vùng xa khu vực phía Nam (trị giá 20 triệu đồng/thư viện); tặng sách cho 2 thư viện trường tiểu học và THCS thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ - trị giá 50 triệu/ thư viện) và ủng hộ huyện đảo Trường Sa 50 triệu đồng…
Q.H (Q.H)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem