Tàu cá lại chìm ngay tại cửa biển Sa Huỳnh

Thứ ba, ngày 11/12/2012 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến chiều ngày 10.12, ngư dân vẫn chưa thể tháo gỡ máy móc, thiết bị của con tàu bị chìm tại cửa biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.
Bình luận 0

Trước đó, vào sáng cùng ngày, khi vào cửa biển Sa Hùynh neo trú, tàu cá QNg - 95759 của ngư dân Bùi Văn Thảo (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) đã bị chìm.

Chiếc tàu trên được ông Thảo mới mua về, sửa chữa, trị giá 640 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ đội Biên phòng Sa Huỳnh đã vận động 6 tàu ngư dân trong xã tập trung ứng cứu, nhưng vẫn không được. Được biết, tuy đã được đầu tư hàng chục tỷ để xây kè chắn sóng, cát..., nhưng cửa biển Sa Huỳnh vẫn bị bồi lấp rất nặng.

Vì vậy, trong vòng 5 năm qua, đã có 30 con tàu của ngư dân Sa Huỳnh và vùng lân cận bị mắc cạn và chìm tại đây, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem