Tàu du lịch chìm trên sông Hàn: Còn 3 nạn nhân mất tích

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 04/06/2016 23:03 PM (GMT+7)
Một tàu du lịch chở hơn 50 khách di chuyển trên sông Hàn (Đà Nẵng) bất ngờ đã bị chìm xuống sông lúc khoảng 21h tối 4.6…
Bình luận 0

1h27 ngày 5.6: Ông Thơ chủ tịch TP Đà Nẵng cho biết, hiện đã tìm cứu được tổng số 43 người còn lại 3 người mất tích, trong đó có 2 cháu nhỏ và một người lớn.

0h48: Phóng viên Đình Thiên có mặt ở hiện trường vụ tai nạn. Đã sang ngày 5.6, công tác tìm kiếm vẫn đang rất khẩn trương trên sông Hàn. Lực lượng quân đội chuẩn bị lều bạt, hậu cần y tế sẵn sàng khi cần thiết. Hàng chục người nhà các thành viên đi trên tàu đang ngồi la liệt sát mép bờ sông, ngóng về các tàu cứu nạn tìm kiếm chút hy vọng. Trong khi đó, đường Bạch Đằng đoạn đi qua hiện trường đã bị phong tỏa để đảm bảo cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Hàng ngàn người dân thức trắng đêm theo dõi công tác cứu nạn và giúp đỡ, động viên những gia đình gặp nạn.

0h45: Thông tin mới nhất từ thiếu tướng Ngô Quý Đức Phó Tư lệnh Quân khu 5, hiện đã vớt được 32 và người nhà báo về cơ quan chức năng đang mất tích 4 người. Tuy nhiên Thiếu tướng Đức cho biết con số người đi trên tàu chính xác là bao nhiêu vẫn chưa thống kê được. 

0h24: Lực lượng Đặc công nước Quân Khu 5 và Cứu Nạn Cứu hộ Sở PCCC Đà Nẵng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân xấu số mất tích.

Mặc dù số lượng áo phao đủ 45 chiếc cho đoàn nhưng tất cả đều không mặc vì chê áo cũ chụp hình dính áo vào xấu ảnh.

0h20: UBND Đà Nẵng cung cấp thông tin ban đầu về sự việc. Theo đó, Tàu du lịch gặp nạn có tên là Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa - 0016, do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19.5.2016, có hiệu lực đến ngày 20.11.2016.

Tàu xuất phát được 15 phút thì nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng nhiều lãnh đạo khác đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn. Tất cả các lực lượng được huy động gồm Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Tư lệnh Quân Khu V, Biên phòng, Cảnh sát phòng cháy, Công an đã được huy động… và đang rất tích cực thực hiện các hoạt động cứu nạn.

Đến thời điểm 23h40, bệnh viện đã tiếp nhận được 29 nạn nhân, trong đó có 6 người đã xuất viện, 23 người khác đang tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện.

img

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng,  ông Đặng Việt Dũng (ảnh giữa) cùng GĐ Sở VHTTDL Ngô Quang Vinh đã vào thăm các nạn nhân tại khoa hồi sứcc tích cực - chống độc.

img

0h15: Trao đổi nhanh với Dân Việt, ông Đặng Việt Dũng cho hay lãnh đạo thành phố sẽ vào thăm hỏi tình hình nạn nhân trước rồi mới có quyết định hỗ trợ các nạn nhân.

0H ngày 5.6: Trao đổi với báo chí, ông Trần Chí Cường - Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết: Có 26 tàu du lịch chở khách trên sông Hàn được cấp phép, còn lại có 3 tàu chưa được cấp phép. Trong đó có tàu Thảo Vân 2.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho hay: Tàu này hoạt động chui, trái phép. "Trước đó khoảng 2-3 ngày, phía chủ tàu Thảo Vân có xin hoạt động nhưng Sở GTVT chưa cho phép và yêu cầu đưa tàu về cảng Sông Hàn để đảm bảo các yêu cầu, điều kiện hoạt động. Tuy nhiên tàu này đã lén lút chở khách chui, và đi được ít phút thì xảy ra tai nạn", ông Trung nói.

23h55:

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỤ CHÌM TÀU TRÊN SÔNG HÀN

Nhận được tin xảy ra vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn (đoạn trước khách sạn Novotel, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng), ngay trong tối nay 4.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện thoại chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo huy động các lực lượng, phương tiện với tinh thần cao nhất khẩn trương cứu hộ những người bị nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người; tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ những nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà NẵngThủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm làm rõ nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu này.

img

Chị Nguyễn Hoa, người vừa thoát nạn từ tàu bị chìm khóc nấc: tôi cùng 2 con vừa lên tàu được 5 phút thì tàu chìm. Tôi bơi được vào bờ nhưng 2 con tôi giờ không biết sao rồi. Ai đó cứu con tôi với!

img

Chị Nguyễn Thị Huyền (áo trắng, quê Bắc Kạn) cho hay, để chúc mừng con em đạt học sinh giỏi, gia đình họ hàng chị tổ chức cho 21 người du lịch Đà Nẵng. Tàu rời bến được khoảng 100 m thì bị chìm, hiện mới tìm được 19 người. 

Cho tới 23h30 gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (Bắc Kạn) vẫn chưa tìm thấy hai cháu nhỏ

img

Cảnh sát tiếp cận tàu gặp nạn. Ảnh: Facebook Trung Truong Nguyen.

img

23h30: Phóng viên Nam Cường báo Dân Việt đã có mặt tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Hiện xe cấp cứu vẫn liên tục chở người bị nạn từ sông Hàn về bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Khoa cấp cứu hiện được phong tỏa chặt. Theo quan sát của phóng viên, đa số nạn nhận hiện đang được chăm sóc, nhiều người chấn thương nặng, trong tình trạng hoảng loạn.

img

img

23h25: Trở về từ hiện trường vụ lật tàu du lịch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết: các lực lượng cứu hộ, đặc biệt là người nhái, đã và đang rất nỗ lực để tìm kiếm những người nghi còn kẹt dưới tàu.Tuy nhiên, ông Anh cũng cho biết hiện nước chảy mạnh về hướng thượng nguồn cộng với đêm tối nên lực lượng cứu hộ khá vất vả. 

Trong khi đó một nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết, nguyên nhân có thể do trời nóng nên nhiều hành khách đã lên tầng 2 của con tàu để hóng gió trước khi tàu nhổ neo, và khi di chuyển do không cân bằng nên tàu đã bị lật úp.

Danh sách những người được cứu lên bờ (đang cập nhật tiếp)

1. Nguyễn Thành Tâm (SN 2011)
2. Phạm Vũ Phúc Hậu (8 tuổi)
3. Đặng Bảo Nam (SN 2013, quê Thái Nguyên)
4. Phạm Vũ Hoàng Phúc (2004, Bình Định)
5. Đặng Phương Thảo (9 tuổi, Thái Nguyên)
6. Đặng Thị Hường (62 tuổi, Thái Nguyên)
7. Đặng Thị Hợp (1981, Bắc Cạn)
8. Nguyễn Thị Hồng Hà (38 tuổi, Thái Nguyên)
9. Leow Kim Hin (57 tuổi, Malaysia)
10. Pong Kee Juat (57 tuổi, Malaysia)
11. Lê Thị Huế (12 tuổi, Đắc Lắc)
12. Ong Tah Fatt (47 tuổi, Malaysia)
13. Trịnh Thục Mỹ Vân (2008, Hà Nội)
14. Trịnh Thục Diễm Quỳnh (12 tuổi, Hà Nội)
15. Trần Bình Hiền (1976, Hà Nội)
16. Đặng Văn Hoàn (34 tuổi, Hà Nội)
17. Đỗ Xuân Thông (38 tuổi, Hà Nội)

23h15: Theo lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng), 36 nạn nhân đã được cứu vớt lên bờ và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.Trước đó ít phút, lãnh đạo Sở y tế Đà Nẵng đã điều 10 xe cứu thương đến hiện trường. Các bệnh viện ở quận Hải Châu, Sơn Trà cũng được lệnh sẵn sàng cấp cứu các bệnh nhân.

Một cán bộ thuộc Sở Du Lịch Đà Nẵng cho hay, tàu này do ông Hùng làm chủ, chưa có giấy phép hoạt động cũng như chở khách trên sông Hàn. Số hiệu tàu DNag - 00116.

Đến khoảng 22h đêm 4.6, nhiều ca nô cùng lực lượng người nhái, lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đang triển khai tìm kiếm nạn nhân. Trong khi đó một số người đã bởi được vào bờ an toàn, tuy nhiên nhiều người đã phải đưa vào cấp cứu.

Lúc này Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng , Huỳnh Đức Thơ đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn…

img

Trung tá Trần Khánh, phó trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết tàu du lịch chở hơn 50 người. Tàu bị chìm ở khu vực cách cầu quay sông Hàn khoảng 20m. Cảnh sát đường thủy và Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cùng phối hợp tìm kiếm. "Chưa biết số người được cứu là bao nhiêu nhưng đội tìm kiếm báo có người chết", ông nói.

img

Trước đó, nhiều thông tin cho biết, gần 9h tối, tàu du lịch đi từ hướng cầu Thuận Phước về Cầu Quay sông Hàn, đến trước khách sạn Novotel thì dừng lại rồi bị lật. Khoảng 10 người trên tàu biết bơi ngoi được ra ngoài, số còn lại mất tích.

Con tàu gặp nạn có tên Thảo Vân đi từ phía cầu Thuận Phước qua cầu sông Hàn, đi được nửa chặng đường đến vị trí đối diện khách sạn Novotel Đà Nẵng thì gặp nạn.

Toàn bộ khu vực Cảng sông Hàn trước khách sạn Novotel bị phong toả bởi hàng trăm cảnh sát. Ba chiếc xe cứu thương được điều đến cầu cảng cũ thay phiên chở các nạn nhân đầu tiên được đưa lên bờ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trên sông, nhiều tàu du lịch cùng đội ca nô của cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Lê Văn Tam, giám đốc CA Đà Nẵng cho hay chưa xác định được chính xác số người mất tích dưới sông.

Theo một nhân chứng, trên tàu có 21 người trong cùng một gia đình, tàu có nhiều trẻ em và có cả khách người nước ngoài.

img

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

img

Người dân tập trung đông theo dõi vụ việc.

img

img

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem