Tàu hỏa đâm xe tải, hai bố con ôm nhau thoát nạn

Thứ ba, ngày 04/06/2013 15:02 PM (GMT+7)
Khi chiếc xe tải bị kẹt trên đường ray, thấy tàu hỏa đang lao đến, người lái xe tải vội vàng ôm con gái nhảy khỏi xe thoát thân.
Bình luận 0

Vào khoảng 14 giờ ngày 3.6, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Thành Lợi (huyện Vụ Bản, Nam Định) xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

Khi đó, anh Nguyễn Văn Ứng (ở tại xã Yên Lương, Ý Yên, Nam Định) đang điều khiển chiếc xe tải mang BKS 19C - 01938 từ thị trấn Gôi về xã Thành Lợi. Đến khi rẽ vào đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc Nam thuộc địa bàn xã Thành Lợi thì xe tải mắc kẹt trên đường ray, dù tài xế đã cố gắng tìm mọi cách thoát ra.

img
Xe cẩu phải đến giúp đưa xe tải khỏi đường ray

Đúng lúc đó, anh Ứng phát hiện tàu Thống Nhất số hiệu SE8 từ Nam ra đang lao tới. Không còn cách nào khác, anh Ứng buộc phải ôm con gái rời khỏi xe để thoát nạn.

Hậu quả, chiếc xe tải bị kéo lê 30m, hư hỏng nặng. Đoàn tàu bị chậm hơn 1 giờ đồng hồ (tổng giờ chậm trên tuyến đường sắt là hơn 2 giờ đồng hồ).

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý và giải phóng hiện trường.

Theo VOVGT
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem