Tàu phá mìn Mỹ mắc cạn ở Philippines phải nộp 5 triệu USD

Thứ hai, ngày 01/04/2013 14:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - Philippines cho biết, những thiệt hại do tàu quét mìn USS Guardian của Mỹ mắc cạn tại vùng biển của Manila, có thể sẽ phải nộp phạt hơn 5 triệu USD.
Bình luận 0

Cảnh sát biển Philippines cho biết, một chiếc tàu rà phá mìn của Mỹ đã được trục vớt khỏi bãi san hô của Philippines ngày 30.3. Đuôi chiếc tàu mắc cạn USS Guardian đã được vớt lên khỏi mặt nước, sau khi thân tàu bằng gỗ đã bị cắt thành bốn phần.

img
Tàu quét mìn trị giá 277 triệu USD đã bị cắt thành 4 mảnh.

Được biết, chiếc tàu trục vớt sẽ lưu lại ở Philippines đến ngày 2.4 để dọn dẹp những mảnh vụn còn lại, sau đó, phía Philippines sẽ đánh giá để xác định số tiền thiệt hại mà Mỹ phải trả cho Philippines.

Phía Mỹ đã gửi lời xin lỗi đến Philippines và cho biết sẵn sàn bồi thường thiệt hại.

Trước đó, ngày 17.1, tàu quét mìn USS Guardian mắc cạn trong phạm vi Công viên Hải dương Quốc gia Philippines, phá hoại tài nguyên rặng san hô. Để tránh tiếp tục phá hoại rặng san hô, trong quá trình trục vớt, Mỹ quyết định cưa cắt tàu quét mìn trị giá 277 triệu USD này.

Theo Xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem