Tàu sân bay Vikramaditya ra biển thử nghiệm

Thứ năm, ngày 04/07/2013 19:20 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ đã ra biển thử nghiệm. Đợt thử nghiệm này kéo dài tới mùa thu năm nay.
Bình luận 0

Thông tin trên được Phó giám đốc Igor Sevastyanov của tập đoàn Rosoboroexport (Nga) đưa ra tại triển lãm Hải quân thế giới đang diễn ra tại Saint Peterburg.

img
Vikramaditya của Ấn Độ ra biển thử nghiệm

Ông Igor Sevastyanov cũng khẳng định thời hạn bàn giao tàu đã được phía Ấn Độ chấp thuận.

Hợp đồng hiện đại hóa tàu sân bay Vikramaditya được Nga và Ấn Độ ký từ năm 2004 với giá ban đầu là 750 triệu USD.

Thời hạn chuyển giao ban đầu theo dự tính là năm 2008, nhưng do phát sinh khối lượng công việc nên hạn bàn giao tàu buộc phải lùi lại và giá tiền cũng đội lên thành 2,3 tỷ USD.

Tàu sân bay Vikramaditya dài 274m, rộng 53m, lượng giãn nước 45.500 tấn. Tàu có chở tiêm kích MiG-29K và trực thăng Ka-27, Ka-31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem