Tay nghề

  • (Dân Việt) - “Tay nghề" hay "trí nghề" đều quý. Giỏi 2 lĩnh vực này, các bạn trẻ sẽ vững vàng bước vào đời một cách đĩnh đạc…
  • (Dân Việt) - Sau mỗi kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ, dường như tâm lý “phải vào được đại học” vẫn đang đè nặng lên nhiều thí sinh. Tuy nhiên, đã có nhiều bạn trẻ khác mạnh dạn chọn con đường mới: Học nghề.
  • (Dân Việt) - Bộ LĐTBXH đang khởi động chương trình phái cử ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản với mức lương “khủng” nhưng chưa chắc chắn về khả năng tuyển được lao động phù hợp với yêu cầu.
  • (Dân Việt) - Tại Đà Nẵng, Cục Kỹ thuật Quân khu vừa tổ chức lễ khai trương và đưa vào sử dụng Trạm Sửa chữa xe du lịch Xưởng 387.
  • (Dân Việt) - Đầu tư học đại học cũng để tìm việc làm, có thu nhập. Đầu tư học nghề cũng chỉ vì mục đích đó. Nhưng học nghề ngắn hạn hơn, tìm việc làm tốt thì thu nhập vẫn cao...
  • (Dân Việt) - Trường Trung cấp Ánh Sáng (TP.HCM) vừa hoàn thành Hội thi tay nghề cấp trường cho sinh viên đến từ 4 khoa (Dược, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Kế toán).
  • (Dân Việt) - Hội thi tay nghề quốc gia đã kết thúc với 27 thí sinh đoạt giải Nhất các ngành, được chọn dự thi tay nghề khu vực ASEAN (tháng 11.2012). NTNN giới thiệu tới bạn đọc 2 trong số 27 gương mặt xuất sắc đó...
  • (Dân Việt) - Tối 22.7, Hội thi tay nghề quốc gia năm 2012 đã bế mạc với 107 thí sinh được trao giải. Sau 7 lần tổ chức, Hội thi đã khẳng định sự phát triển về kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp trong việc thực hành nghề của Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Tối 22.7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) đã tổ chức lễ bế mạc Hội thi tay nghề quốc gia năm 2012.
  • (Dân Việt) - "Hội thi tay nghề quốc gia không chỉ tôn vinh tài năng làm nghề mà còn để các lao động trau dồi, cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới...”.