Tây Nguyên lưu giữ hơn 10.000 bộ cồng, chiêng

Gia Khánh Thứ năm, ngày 24/03/2016 06:30 AM (GMT+7)
Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL), sau hơn 10 năm được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể nhân loại, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng được các tỉnh Tây Nguyên chú trọng.
Bình luận 0

img

Truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: G.K

Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL), sau hơn 10 năm được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể nhân loại, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng được các tỉnh Tây Nguyên chú trọng. Đến nay, trên địa bàn đang bảo tồn, lưu giữ hơn 10.000 bộ cồng chiêng. Ngành VHTTDL các tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng mở được gần 360 lớp truyền dạy cồng, chiêng. Đặc biệt, trong đợt xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú lần thứ nhất (năm 2015), đã có 52 nghệ nhân cồng chiêng các tỉnh Tây Nguyên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem