Tế Bào Gốc liệu pháp mới điều trị bệnh nan y

Lan Hương Thứ sáu, ngày 30/10/2020 16:53 PM (GMT+7)
Trong thời gian gần đây niềm hy vọng của người bệnh mỗi ngày một tăng khi liệu pháp Y học tái sinh ra đời với ứng dụng Tế Bào Gốc đang ngày một ứng dụng rộng rãi
Bình luận 0

Có một số bệnh bẩm sinh hoặc mãn tính mà giới y học ngày nay chưa điều trị được tận gốc hoặc chỉ điều trị giảm triệu chứng như: đái tháo đường type 1, suy tim do hậu quả của nhồi máu cơ tim, đa xơ cứng, Parkison, Alzheimer, bỏng, suy khớp gối, suy thận mãn, suy võng mạc, bại não, chấn thương cột sống, tự kỉ…

Tế Bào Gốc liệu pháp mới điều trị bệnh nan y - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trong thời gian gần đây niềm hy vọng của người bệnh mỗi ngày một tăng khi liệu pháp Y học tái sinh ra đời với ứng dụng Tế Bào Gốc đang ngày một ứng dụng rộng rãi để điều trị bệnh nan y. Không chỉ ở các nước phát triển mà ngay cả Việt Nam cũng đang dùng liệu pháp này để điều trị nhiều bệnh khác nhau như thay ghép tuỷ trong điều trị ung thư máu, ghép tế bào gốc để điều trị tiểu đường và viêm khớp gối. Tế Bào Gốc đang mở ra một chương mới cho ngành Y trong việc ứng dụng tiềm năng của chính con người để chữa bệnh.

Tế Bào Gốc là gì?

Con người chúng ta hình thành từ hợp tử trứng của Mẹ và tinh trùng của Bố, đó là Tế Bào Gốc đầu tiên, nền móng để xây dựng nên một cơ thể. Tế Bào Gốc nhờ hai đặc tính: tự phân chia và biệt hoá để tạo thành hơn 200 loại tế bào khác nhau như da, tóc, xương, thần kinh… để xây dựng một cơ thể hoàn chỉnh với hơn 60 nghìn tỉ tế bào.

Sau khi chúng ta sinh ra, Tế Bào Gốc đã một phần hoàn thành sứ mệnh đầu tiên là xây dựng cơ thể, chúng chuyển sang một giai đoạn mới đó là bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và lão hoá bất thường. Trong suốt cuộc đời, chúng ta luôn bị các tác nhân gây bệnh tật tấn công. Chúng có thể là tuổi tác, có thể là các vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút, nấm kí sinh hoặc môi trường sống như ô nhiễm như nguồn nước, không khí, thức ăn thậm chí chính lối sống và yếu tố tinh thần của chúng ta cũng có thể gây bệnh. Để giúp chúng ta phục hồi, các tế bào lỗi sẽ luôn được thay thế bằng tế bào mới có nguồn gốc từ nhà kho chứa Tế Bào Gốc nằm trong tuỷ xương. Theo thời gian Tế Bào Gốc của chúng ta giảm dần không còn đủ để thực hiện các nhiệm vụ trên, dẫn đến các chức năng bị suy yếu, bệnh tật ngày một nhiều hơn. Đó là hệ luỵ của việc thiếu Tế Bào Gốc.

Vậy chìa khoá trong việc phòng và chống lại bệnh tật đó là bù đắp hoặc làm chậm sự sụt giảm của Tế Bào Gốc trong cơ thể.

Tế Bào Gốc liệu pháp mới điều trị bệnh nan y - Ảnh 2.

Tính chất của Tế Bào Gốc là phân chia và biệt hoá

 Ứng dụng của Tế Bào Gốc

Với sự bùng nổ của Y học tái sinh ứng dụng Tế Bào Gốc, các nhà khoa học nghiên cứu làm sao bù đắp cho cơ thể khỏi sự thiếu hụt Tế Bào Gốc để giúp phục hồi và chữa bệnh. 

Tế Bào Gốc ngoại sinh: Tế Bào Gốc được đưa từ ngoài vào cơ thể để chữa trị. Liệu pháp này rất phổ biến để điều trị: đái tháo đường, chấn thương đốt sống suy khớp gối, suy thận, phục hồi chức năng tim, điều trị ung thư máu, chữa trị bỏng, đa xơ cứng, trẻ hoá da. Tế bào gốc Trung Mô (MSC) được lấy từ máu cuống rốn trẻ con, từ mô mỡ hoặc từ tuỷ sống người bệnh, được nuôi cấy trong môi trường phòng thí nghiệm bằng huyết thanh bò và các yếu tố tăng trưởng đặc biệt. 

Các Tế Bào Gốc này sẽ sinh sôi trong môi trường nhân tạo cho đến khi đạt được số lượng phù hợp thì sẽ được cấy ngược trở lại cơ thể. Có thể tiêm trực tiếp đến mô bị bệnh như: khớp, đốt sống, thận, cơ tim, tuyến tuỵ, hoặc có thể truyền vào tĩnh mạch để giúp tái sinh bộ phận cần phục hồi. Mới đây các nhà nghiên cứu Mỹ và Trung Quốc đã tiêm Tế Bào Gốc Trung Mô từ máu cuống rốn trẻ con để giúp phục hồi tình trạng suy đa tạng của bệnh nhân Covid19 nặng. 100%  bệnh nhân phục hồi đi lại được sau 7 ngày điều trị.

Tế Bào Gốc liệu pháp mới điều trị bệnh nan y - Ảnh 3.

Liệu pháp tiêm Tế Bào Gốc Trung Mô để chữa bệnh suy khớp gối

 Liệu pháp này dù ngày càng được cấp phép rộng rãi nhưng vẫn chưa giải quyết hết lo ngại của giới khoa học là: liệu cơ thể có đào thải Tế Bào Gốc nuôi cấy nhân tạo? và liệu có biến chứng gì khi Tế Bào Gốc không biệt hoá đúng chức năng chúng ta cần? Tai nạn đã từng xảy ra khi một bệnh nhân cấy Tế Bào Gốc vào da làm đẹp thì đã bị mọc một chùm tóc.

Ngoài ra giá thành cao ngất ngưỡng, và khả năng tái suy chức năng đã phục hồi cũng là cản trở để liệu pháp này trở nên thông dụng.

Tế Bào Gốc nội sinh: Tủy xương là kho chứa tế bào gốc nội sinh. Khi có kich thích, tế bào gốc được giải phóng vào máu và đi đến các cơ quan, bộ phận khác nhau trong cơ thể. Ngoài các tế bào gốc lưu thông trong máu thì các tế bào gốc còn được lưu trữ tại các mô khác nhau trong các bộ phận khác nhau của cơ thể để tham gia vào quá trình phục hồi. Vì không làm thay đổi môi trường sống của Tế Bào Gốc, nên đây là liệu pháp an toàn. Quá trình này diễn ra một cách tự nhiên trong chính cơ thể chúng ta hàng ngày nếu chúng ta chơi thể thao, hoặc dùng thảo dược phù hợp. Quan trọng là làm thể nào để kích thích giải phóng đủ lượng Tế Bào Gốc khi chúng ta cần.

Các nhà nghiên cứu Hungary, Giáo Sư, Tiến Sĩ Kiss István của trường Y Dược Pécs và Tiến Sĩ hoá dược gốc Việt Phạm Trường Sơn, nguyên nghiên cứu viên của Viện Hàn Lâm Khoa Học Hungary đã nghiên cứu tác dụng của các loại thảo dược khác nhau đối với việc kích thích giải phóng Tế Bào Gốc nội sinh.

Từ các loại tảo, rong biển, nấm thuốc chứa Polysaccharide cho đến các loại hoa quả miền ôn đới, nhiệt đới chứa các Flavonoid đặc hiệu, nhóm nghiên cứu đã tách chiết được một tổ hợp đặc biệt có khả năng kích thích giải phóng Tế Bào Gốc từ tuỷ xương vào máu. Chỉ 4 tiếng sau khi sử dụng, số lượng Tế Bào Gốc đã tăng lên tối thiểu 200% và duy trì trong 24 tiếng để thay thế sửa chữa tế bào lỗi. Phương pháp này đặc biệt tăng được cả ba dòng: tế bào gốc tạo máu, tế bào gốc trung mô và tế bào gốc nội mô nên có ứng dụng đặc biệt rộng rãi để phục hồi các chức năng, mạch máu và các tế bào hệ miễn dịch.

Tế Bào Gốc liệu pháp mới điều trị bệnh nan y - Ảnh 4.

Giáo sư Tiến sĩ Kiss István và Tiến sĩ Phạm Trường Sơn

 Sản phẩm bảo vệ sức khoẻ STEMAX ra đời từ kết quả nghiên cứu trên giúp tăng khả năng tự phục hồi của cơ thể. Dùng cho đối tượng sau 30 tuổi muốn nâng cao sức khoẻ, tăng sức đề kháng, chống lão hoá và làm đẹp, người đang chấn thương, đang điều trị ung thư nhất là giai đoạn hoá, xạ trị. Đối với người trẻ tuổi, chỉ trường hợp cần thiết như: Bỏng, tai nạn, thiếu oxi khi sinh… mới nên dùng.

Với công dụng vượt trội tăng sinh Tế Bào Gốc Stemax và Stemax SL (cho người tiểu đường) sản xuất 100% thảo dược, Made in EU bằng công nghệ hiện đại tiêu chuẩn Châu Âu vừa được vinh danh "Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng" được trao tặng bởi Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam vào ngày 28-6 tại Hà Nội vừa qua. Thông tin thêm xem tại trang web: https://navita.hu/

Tế Bào Gốc liệu pháp mới điều trị bệnh nan y - Ảnh 5.

Tăng sinh Tế Bào Gốc nội thân STEMAX

Tế Bào Gốc liệu pháp mới điều trị bệnh nan y - Ảnh 6.

Thương hiệu Navita nhận giải thưởng tại “Lễ trao giải thưởng sản phẩm vàng vì Sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức diễn ra hôm 28/6

Tế Bào Gốc liệu pháp mới điều trị bệnh nan y - Ảnh 7.

Giấy chứng nhận giải thưởng "Huy chương vàng vì sức khoẻ cộng đồng" “Navita - Top 10 Thương hiệu vàng Việt Nam năm 2020”

 Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại đây: https://navita.life/

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem