Cựu Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình nói nhận 300.000 USD là tiền cảm ơn, không phải hối lộ

Xuân Huy - Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 25/03/2025 18:32 PM (GMT+7)
Tại tòa, cựu Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thừa nhận nhận 300.000 USD từ Công ty Trung Hậu 68, nhưng khẳng định đó là tiền “cảm ơn”, không phải hối lộ.
Bình luận 0

Chiều 25/3, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng 43 bị cáo liên quan đến vụ khai thác cát trái phép tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan bước sang phần xét hỏi.

Sai phạm trong cấp phép khai thác cát

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Thanh Bình bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với vai trò đứng đầu UBND tỉnh, ông Bình chịu trách nhiệm quản lý toàn diện, bao gồm lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân, ông đã chỉ đạo ông Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách tài nguyên - khoáng sản) và ông Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu thực hiện nhiều sai phạm.

Cựu Chủ tịch An Giang Lê Thanh Bình nói nhận 300.000 USD là tiền cảm ơn, không phải hối lộ - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: X.H.

Cụ thể, công ty này được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trái với chủ trương của dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, điều chỉnh công suất khai thác để phục vụ tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP.Long Xuyên dù không đáp ứng tiêu chí hợp đồng với nhà thầu.

Những hành vi này đã giúp Công ty Trung Hậu khai thác trái phép 3,7 triệu mét khối cát, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng.

Nhận tiền "cảm ơn" và trách nhiệm của bị cáo

Tại tòa, ông Nguyễn Thanh Bình thừa nhận đã nhận 300.000 USD từ Lê Quang Bình (Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) nhưng khẳng định đây chỉ là tiền cảm ơn, không phải hối lộ. Ông khai rằng trước khi vụ án bị khởi tố, ông đã chủ động trả lại 250.000 USD và sau đó tự giác nộp 50.000 USD còn lại cho cơ quan điều tra.

Cựu Chủ tịch An Giang Lê Thanh Bình nói nhận 300.000 USD là tiền cảm ơn, không phải hối lộ - Ảnh 2.

Bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68. Ảnh: X.H.

Liên quan đến việc Công ty Trung Hậu khai thác quá độ sâu và bán cát ra ngoài, ông Bình cho rằng không hay biết và chỉ biết thông tin này khi nghe dư luận. Ông cũng thừa nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu khi đã tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng công suất khai thác dù biết khu vực mỏ cát có độ sâu vượt mức cho phép.

Tại phiên tòa, ông Bình cũng trình bày thực trạng giao thông tại An Giang, nhấn mạnh tỉnh chưa có tuyến cao tốc nào, trong khi quốc lộ 91 và 91C thường xuyên ùn tắc và xảy ra tai nạn. Với mong muốn sớm triển khai tuyến tránh TP.Long Xuyên để giảm tải và đảm bảo an toàn, ông đã ưu tiên giải quyết vấn đề nguồn cung vật liệu cho dự án. Ông khẳng định trước đó chưa từng quen biết Lê Quang Bình và lý do không đấu giá mỏ cát sẽ do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ trước tòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem