Tên lửa duyệt binh Triều Tiên bị nghi là mô hình

Thứ tư, ngày 25/04/2012 09:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Mới đây, hai chuyên gia hàng đầu về tên lửa của Đức lên tiếng cho rằng, cả sáu tên lửa mà Bình Nhưỡng trình diện trong lễ duyệt binh hoành tráng hôm 15.4 đều chỉ là những… mô hình.
Bình luận 0

Tuyên bố trên được hai chuyên gia công nghệ tên lửa Đức là Markus Schiller và Robert H. Schmucker đưa ra không lâu sau lễ duyệt binh của CHDCND Triều Tiên hôm 15.4, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

img
Xe chở tên lửa trong lễ duyệt binh hôm 15.4 tại Bình Nhưỡng

“Nhìn thoáng qua, các tên lửa có vẻ như đạt tầm bắn lên tới 10.000km. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, sẽ thấy tất cả số tên lửa được Bình Nhưỡng giới thiệu chỉ là mô hình”, hai chuyên gia khẳng định trong bài bình luận bằng tiếng Anh, đăng tải trên trang blog phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân hồi tuần trước.

“Không có bằng chứng nào cho thấy, Triều Tiên đang thực sự sở hữu một tên lửa liên lục địa chức năng (ICBM)”.

“Nhìn thật gần, chúng tôi không thể nào tìm ra vách ngăn đầu đạn thật ở bất kỳ ICBM nào được trình diện”.

Ngoài ra, các chuyên gia Đức cũng cho rằng, chiếc xe 16 bánh nặng 122 tấn là “quá khủng” so với tên lửa chỉ nặng không quá 40 tấn.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem