Tên lửa Tomahawk của Mỹ quần nát trời Libya

Thứ tư, ngày 23/03/2011 10:32 AM (GMT+7)
Dân Việt – Rạng sáng nay 23.3 (giờ Việt Nam), hàng chục quả tên lửa hành trình Tomahawk được bắn đi từ tàu chiến, tàu ngầm của Mỹ, Anh, xé nát cả một vùng trời Libya.
Bình luận 0

Một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Châu Phi của Mỹ ngày 22.3 cho biết, liên quân thực thi áp đặt vùng cấm bay được LHQ ủng hộ ở Libya đã bắn 20 quả tên lửa Tomahawk vào các căn cứ phòng không và các mục tiêu khác ở nước này trong đêm 22.3. Đây là cuộc tấn công mới nhất của liên quân nhằm vào Libya.

>> Clip: Hỏa lực hạng nặng xé toạc trời đêm Libya

img
Tên lửa Tomahawk được bắn từ tàu chiến của Mỹ.

Trong khi đó, hỏa lực hạng nặng chống máy bay đã chiếu sáng bầu trời Tripoli và những tiếng nổ lớn có thể nghe thấy khắp thủ đô của Libya khi trời bắt đầu tối. Hiện chưa rõ các vụ nổ này, song những tiếng súng có lẽ là dấu hiệu các hoạt động phòng không trong đêm thứ tư của Mỹ và Châu Âu.

Cùng ngày 23.3, Văn phòng của Tổng thống Pháp cho biết ông Nicolas Sarkozy và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã nhất trí về cấu trúc chỉ huy của NATO trong việc hỗ trợ liên quân ở Libya. Quân đội Pháp cũng cho biết nước này có thể mở rộng các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Libya ngoài khu vực Benghazi kể từ ngày hôm nay 23.3.

Theo CNN/AP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem