Tên lửa Triều Tiên rơi hay một sự thật muốn bị chôn vùi?

Thứ sáu, ngày 13/04/2012 16:12 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong một bài báo mang tên “Đi, đi và … mất hút” đăng trên tờ Asia Times, tác giả cho rằng, sự thất bại trong vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sẽ chôn vùi sự thật và để lại một bí ẩn mãi không có lời giải.
Bình luận 0

CHDCND Triều Tiên tới nay vẫn khẳng định, kế hoạch của họ là phóng tên lửa mang theo vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo.

Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc lại cho rằng, Bình Nhưỡng chỉ đang cố che đậy cho tham vọng thử tên lửa đạn đạo. Thậm chí, Mỹ còn lo ngại, vụ phóng sẽ “tiễn” một đầu đạn hạt nhân sang miền duyên hải phía tây nước này.

img
 

Tuy vậy, tất cả mới chỉ dừng lại ở những cáo buộc vô căn cứ, những giả thuyết mơ hồ. Chưa có bất kỳ nước nào đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Theo Asia Times, việc tên lửa Triều Tiên vỡ vụn đã mang theo sự thật về mục đích của vụ phóng xuống đáy biển Hoàng Hải.

Câu hỏi: “Liệu Triều Tiên phóng vệ tinh nghiên cứu hay thử tên lửa tầm xa?” có thể sẽ mãi là bí ẩn đối với nhân loại.

Mỹ và Hàn Quốc đang tích cực thu lượm mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên. Tuy nhiên, ngay cả khi tìm được, kết quả phân tích cũng chỉ có thể cho thấy được một phần nhỏ trong công nghệ tên lửa của Bình Nhưỡng.

Bài báo cũng cho biết, cho dù tên lửa đã rơi, song điều đó sẽ không ngăn CHDCND Triều Tiên ngắm pháo hoa trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Theo Asia Times

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem