Mỹ, Hàn Quốc thi nhau “mò” mảnh vỡ tên lửa

Thứ sáu, ngày 13/04/2012 14:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cho các lực lượng tìm kiếm mảnh vỡ tên lửa của CHDCND Triều Tiên, nhằm tìm hiểu về công nghệ tên lửa nước này. Trong khi đó, các tàu thủy quét lôi của Mỹ cũng đã có mặt trên biển Hoàng Hải.
Bình luận 0

Các động thái trên diễn ra không lâu sau khi bộ ba Mỹ - Nhật Bản – Hàn Quốc tuyên bố, Triều Tiên đã phóng hỏng tên lửa vào lúc 7h40’ sáng nay, 13.4 (giờ Bình Nhưỡng).

img

Seoul cho biết, ngay khi vừa được phóng lên, tên lửa Unha-3 đã gặp sự cố, vỡ ra thành khoảng 20 mảnh, rồi rơi xuống biển Hoàng Hải. Theo tính toán, các mảnh vỡ rơi cách bờ biển phía tây Hàn Quốc khoảng 100-150km.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ít nhất hai tàu chiến và trực thăng của Hàn Quốc đã được huy động để dò tìm và thu lượm mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên, nhằm xác định nguyên nhân khiến vụ phóng thất bại, cũng như tìm hiểu về công nghệ tên lửa của nước này.

Cùng chung mục đích đó, hôm nay, các tàu thủy quét lôi và tàu cỡ lớn khác đã có mặt tại khu vực được cho là có mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên rơi xuống.

Sự kiện CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang háo hức hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15.4 tới.

Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao tại Bình Nhưỡng khẳng định, kết quả vụ phóng sẽ không làm ảnh hướng tới không khí của buổi lễ kỷ niệm trọng đại.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem