Tesla thua lỗ nặng, Giám đốc tài chính rút lui

Thiên Nhân Thứ ba, ngày 28/02/2017 09:55 AM (GMT+7)
Bất chấp có quý lãi đầu tiên sau nhiều năm vào Q3/2016, Tesla tiếp tục thua lỗ và mất cả CFO nhưng CEO Elon Musk vẫn nuôi hy vọng...
Bình luận 0

img

Trong Q3/2016, Tesla lần đầu tiên báo cáo có lợi nhuận sau nhiều năm liền thua lỗ. Không lâu sau, CEO Elon Musk vừa công bố báo cáo tài chính Q4/2016 và Tesla lại tiếp tục thua lỗ. Doanh số xe ô tô điện của Tesla theo những dự báo ban đầu cả năm của Tesla là 80 đến 90 nghìn chiếc, nhưng trong Q4/2016 chỉ có 22.200 chiếc, và của cả năm 2016 là 76.233 chiếc. Tesla báo cáo lỗ 69 cent trên mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức dự đoán 1,14 USD trên mỗi cổ phiếu.

Vào tháng 7/2017, Model 3 là mẫu xe điện mới nhất của Tesla, với mức giá bình dân sẽ đến tay khách hàng. Tesla cho biết sẽ xuất xưởng khoảng 50.000 chiếc Model 3 trong nửa đầu năm 2017 và sẽ nâng tổng số xe trong năm 2018 lên con số 500.000 chiếc. 

img

Tesla đang đặt cược tất cả vào "con bài" Model 3

CEO Elon Musk cũng tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng 2 nhà máy Gigafactory nữa trong năm 2017, và có thể nâng thành 5 nhà máy trong năm 2018. Song song đó, ông cũng vừa tuyên bố một thông tin khá bất ngờ - giám đốc tài chính Jason Wheeler của Tesla đã từ chức vì muốn theo đuổi con đường chính trị của riêng mình. Sau khi mất đi vị CFO này, cựu giám đốc tài chính của Tesla là ông Deepak Ahuja sẽ trở lại. Ông Ahuja đã từng làm CFO của Tesla từ tháng 7/2008 đến tháng 11/2015.

Các chuyên gia phân tích cho rằng thời điểm Model 3 ra mắt vào nửa cuối năm 2017 sẽ là lúc Tesla vực dậy và xoay chuyển tình thế. Chính vì những nhận định đó mà giá cổ phiếu của Tesla vẫn tiếp tục tăng cao bất chấp tình hình tài chính không mấy khả quan. Điều an ủi là Tesla đang lỗ ít hơn những dự đoán trước đó của giới chuyên môn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem