Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phú Thọ thu hơn 80 tỷ đồng từ ngành "công nghiệp không khói"

Hoan Nguyễn Chủ nhật, ngày 29/01/2023 05:17 AM (GMT+7)
Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành du lịch tỉnh Phú Thọ đã thu hơn 80 tỷ đồng.
Bình luận 0

7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 20/1-26/1), Phú Thọ đón gần 200.000 lượt du khách, mang lại doanh thu trên 80 tỷ đồng từ ngành du lịch. Lượng khách đến với Phú Thọ chủ yếu là khách nội địa đến du xuân, hành hương, du lịch tâm linh tại các điểm di tích lịch sử văn hóa, lễ hội đầu năm.

Trong đó, các điểm du lịch cuốn hút du khách nhất là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Đền Du Yến, Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Đình Hùng Lô...

7 ngày nghỉ Tết, Phú Thọ thu hơn 80 tỉ đồng từ ngành công nghiệp không khói - Ảnh 1.

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2023. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, ngay khi ngành du lịch được mở cửa trở lại sau dịch Covid-19, Sở đã triển khai các giải pháp kích hoạt, phục hồi hoạt động du lịch. Năm 2022, doanh thu từ ngành du lịch Phú Thọ đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2021; khách lưu trú ước đạt 685.000 lượt, tăng 125%.

Cụ thể, ngành văn hóa đẩy mạnh các hoạt động trong chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.Hồ Chí Minh; Hội nghị xúc tiến du lịch liên kết thị trường Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung; Tổ chức và tham gia hơn 10 sự kiện, hội chợ xúc tiến liên kết du lịch Phú Thọ với Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh; Công bố tour du lịch học đường "Trở về nguồn cội"; Tổ chức đón các đoàn khách du lịch quốc tế sau hơn 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip… Nhờ đó, đã kích cầu hoạt động du lịch, thu hút du khách nội địa và quốc tế.

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ quan tâm đến công tác xây dựng và làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Nhiều nhà hàng, khách sạn lớn đã đón và phục vụ hàng chục nghìn lượt khách từ các tour du lịch của các đơn vị lữ hành miền Trung, miền Nam...

Năm 2023, tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch; Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, lữ hành và phát triển các sản phẩm du lịch; Khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, phát triển ngành du lịch của tỉnh từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

7 ngày nghỉ Tết, Phú Thọ thu hơn 80 tỉ đồng từ ngành công nghiệp không khói - Ảnh 2.

Khách đến với Phú Thọ chủ yếu là nội địa, đến du xuân, hành hương, du lịch tâm linh tại các điểm di tích lịch sử văn hóa, lễ hội đầu năm. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số dự án trọng điểm về hạ tầng du lịch như: Dự án Wyndham Thanh Thủy; Dự án Khu dân cư tại xã Sơn Thủy và xã Bảo Yên (huyện Thanh Thủy); Dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và sân golf Tam Nông; Dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì tại khu vực tiếp giáp Khu Di tích lịch sử Đền Hùng...

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang nhấn mạnh, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống, sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất Tổ, nhất là 2 di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Tiếp tục bố trí quỹ đất để đầu tư và kêu gọi đầu tư các dự án du lịch, nghỉ dưỡng nhằm mở rộng, phát triển lĩnh vực này đến các địa phương. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; trong đó, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem