Tết Việt ấm cúng ở Israel

TTXVN Thứ bảy, ngày 10/02/2024 13:32 PM (GMT+7)
Các tu nghiệp sinh Việt Nam tại miền Nam Israel cùng nhau tổ chức liên hoan tất niên để gợi nhớ về không khí Tết ở quê nhà và cùng đón Giao thừa để cầu chúc cho một năm mới bình an và thành công.
Bình luận 0
Tết Việt ấm cúng ở Israel- Ảnh 1.

Các tu nghiệp sinh Việt Nam thuộc Trung tâm AICAT cùng liên hoan đón Giao thừa. (Ảnh Vũ Hội/TTXVN)

Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế AICAT ở miền Nam Israel gần với Dải Gaza hiện có khoảng 80 tu nghiệp sinh Việt Nam đang theo học và làm việc. Họ đều là các sinh viên lần đầu xa nhà và đón Tết Nguyên đán ở nước ngoài trong bối cảnh chiến tranh xung đột vẫn đang tiếp diễn.

Năm nay tình hình chiến sự không cho phép tụ tập quá đông người, nhất là ở các địa phương miền Nam Israel gần với Dải Gaza. Khoảng 35 tu nghiệp sinh đến từ các khu dân cư nông nghiệp (các Moshav và Kibutz) Idan, Hatzeva và Yahel đã cố gắng tập trung để có một cái Tết an toàn và thật vui vẻ, đầm ấm.

Vẫn phải thực hiện lịch học và làm việc bình thường, các sinh viên đã phải tranh thủ từ đêm 29 Tết đi mua gạo, đỗ xanh, thịt lợn và xin lá chuối để về gói bánh chưng, làm nem rán, thịt nướng. Dưa chuột, rau là các sản phẩm sẵn có.

Sau đó, các tu nghiệp sinh lại cùng nhau cắt giấy dán hình trang trí và cùng thức đêm đun bánh chưng. Các món ăn dù đơn giản, nhưng không khí vui tươi, đoàn kết giúp các tu nghiệp sinh có được một không khí Tết thực sự như ở quê nhà.

Tu nghiệp sinh Cao Thị Thúy Lài (Đại học Nông lâm Huế) đang ở Moshav Hatzeva, cho biết mặc dù khá xa và đi lại khó khăn, nhưng bạn vẫn cố gắng đến tham gia để có được không khí đầm ấm và vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Trong khi đó, tu nghiệp sinh Phạm Đức Duy (Đại học Hùng Vương) tâm sự: "Em đang là sinh viên năm thứ hai, mới sang đây được hơn một tháng thì nổ ra chiến tranh.

Ban đầu gia đình em cũng lo lắng, bản thân em cũng nghĩ đến việc có thể sẽ về nước sớm. Tuy nhiên, nhờ sự động viên và chia sẻ của các bạn và nhà trường, em quyết định ở lại để hoàn thành khóa học chuyên ngành chăn nuôi, sau này về nước có thể cống hiến nhiều hơn".

Đào Khánh Linh, trưởng nhóm sinh viên Việt Nam tại Trung tâm AICAT nói: "Nhân dịp Tết Cổ truyền 2024, chúng em là các sinh viên đang học tập và làm việc tại miền Nam Israel cùng nhau tổ chức buổi liên hoan tất niên để gợi nhớ về không khí Tết ở Việt Nam và cùng nhau đón Giao thừa để cầu chúc cho một năm mới bình an và thành công".

Trung tâm AICAT là một trong bốn trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp lớncủa Israel thường xuyên hợp tác tiếp nhận sinh viên Việt Nam là Agrostudies ở miền Bắc, Sderod Negev ở miền Trung Nam, Ramat Negev và AICAT ở miền Nam.

Ông Trần Văn Gioóc, cán bộ phụ trách cộng đồng thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, cho biết khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas nổ ra, Đại sứ quán đặc biệt quan tâm tới công tác bảo hộ công dân.

Tại Israel hiện đang có khoảng 180 sinh viên Việt Nam sang học tập theo chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp ngắn hạn, ít hơn so với các năm trước.

Việc trao đổi và cung cấp thông tin liên tục, cũng như sự phối hợp với các trung tâm về các thông tin và biện pháp đảm bảo an ninh an toàn, đã giúp các tu nghiệp sinh vững tâm hơn để tiếp tục hoàn thành khóa học tập và hướng nghiệp tại Israel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem