TGĐ Vietinbank phân trần việc 5 năm chưa tăng được vốn điều lệ

Trần Giang Thứ bảy, ngày 21/04/2018 14:54 PM (GMT+7)
Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc Vietinbank, cho biết nhiều lần đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng quy định hiện nay chưa làm được, hy vọng có thể làm trong sau này và cũng đã có đề án gửi NHNN để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.
Bình luận 0

“Chúng tôi đã tìm nhiều cách và khai thác hết dư địa trong đa dạng cổ đông để tăng vốn điều lệ nhưng chưa thành công. Tuy không tăng được vốn điều lệ nhưng ngân hàng đã làm nhiều biện pháp để tăng vốn tự có, trong đó có phát hành trái phiếu thứ cấp, được thực hiện trong thời gian vừa qua nên dù chưa tăng vốn điều lệ vẫn đảm bảo được an toàn vốn. Năm 2017, ngân hàng đã phát hành 4.200 tỷ đồng trái phiếu và năm nay có thể sẽ phát hành tiếp”, ông Thọ cho biết.

Đứt duyên với PGBank vì không tìm được tiếng nói chung

Sáng nay, ngày 21.4, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. Một trong những nội dung được quan tâm tại đại hội là tờ trình về việc chấm dứt giao dịch sáp nhập với Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank). VietinBank cho biết, căn cứ kết quả định giá độc lập của Deloitte, VietinBank đã thực hiện nhiều vòng đàm phán với PG Bank.

“Tuy nhiên, VietinBank và PG Bank đều có những quan điểm, lập luận riêng để đảm bảo lợi ích cho ngân hàng và cổ đông của mình, dẫn tới hai ngân hàng không thống nhất được phương án sáp nhập cũng như các điều khoản liên quan đến giao dịch”, tờ trình trên cho biết.

img

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Vietinbank (Ảnh: MH)

Trước đó, ngày 16.6.2017, PGBank đã có công văn gửi VietinBank chính thức đề xuất dừng thực hiện giao dịch sáp nhập. Vì vậy, HĐQT VietinBank trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank.

Một diễn biến có liên quan tới thương vụ này là sáng nay, HDBank và PGBank cũng tổ chức ĐHĐCĐ thông qua việc sáp nhập giữa hai ngân hàng. Theo đó, PGBank đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông về phương án tái cơ cấu thông qua việc sáp nhập với HDBank và hủy phương án sáp nhập vào VietinBank.

Mặt khác, tại ĐHĐCĐ HDBank diễn ra sáng nay cũng trình cổ đông việc sáp nhập PGBank và được cổ đông thông qua.

Bức xúc câu chuyện tăng vốn điều lệ

“Đứt duyên với PGBank, Vietinbank tăng vốn thế nào? Là một ngân hàng dẫn đầu hệ thống nhưng nhiều năm nay ngân hàng chưa thể tăng vốn điều lệ?”, một cổ đông băn khoăn.

Về vấn đề này, ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc Vietinbank cho biết ngâ hàng đã tìm nhiều cách và khai thác hết dư địa trong đa dạng cổ đông để tăng vốn điều lệ nhưng chưa thành công.

“Tuy không tăng được vốn điều lệ nhưng ngân hàng đã làm nhiều biện pháp để tăng vốn tự có, trong đó có phát hành trái phiếu thứ cấp, được thực hiện trong thời gian vừa qua nên dù chưa tăng vốn điều lệ vẫn đảm bảo được an toàn vốn. Năm 2017, ngân hàng đã phát hành 4.200 tỷ đồng trái phiếu và năm nay có thể sẽ phát hành tiếp”, ông Thọ cho biết.

Ông Thọ còn cho biết thêm, ngân hàng nhận thấy hết năm 2017 dư địa để khai thác tăng vốn không còn nhiều nên chúng tôi phải tính đến tăng vốn từ các cổ đông. “Chúng tôi nhiều lần đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng quy định hiện nay chưa làm được, hy vọng có thể làm trong sau này. Chúng tôi cũng đã có đề án gửi NHNN để tăng vốn điều lệ trong thời gian tới", ông Thọ nói.

Ông Thọ cho biết cuối năm 2017, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng là 10% theo thông tư 36 của NHNN, cao hơn so với yêu cầu của NHNN 9%.

 “Chúng tôi tiếp tục duy trì CAR an toàn. Khi thực hiện Basel II, chúng tôi sẽ giữ CAR ở mức 9%, cao hơn mức 8% theo yêu cầu của Basell II và sẽ duy trì đệm dự phòng 1% cao hơn so với yêu cầu”, ông Thọ cho biết.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý, đó là tại đại hội lần này Vietinbank đã xây dựng kế hoạch năm 2018 với Tổng tài sản dự kiến tăng 10-12%, dư nợ tín dụng tăng 14% và huy động tiền gửi tăng 10-14% nhưng không thấy thể hiện con số về kế hoạch lợi nhuận gửi tới cổ đông. Tuy nhiên, theo báo cáo thường niên do ngân hàng công bố trước đó có đề cập kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay là 10.800 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm 2017.

Về hoạt động kinh doanh, trả lời các câu hỏi của cổ đông, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank cho biết, quý I.2018, hoạt động kinh doanh tiếp tục có những bước phát triển bứt phá, mạnh mẽ. Quý I.2018 là quý đầu tiên tăng trưởng ngay tháng đầu tiên, quý đầu tiên kể cả về quy mô và kết quả.

Cụ thể, tổng tài sản tăng 1,6% đạt 1,112,000 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng khá cao 3,3%, tương ứng là đạt 868 nghìn tỷ đồng cao hơn bình quân chung toàn ngành, huy động nguồn vốn trên 1 triệu tỷ đồng tiếp tục đà tăng trưởng. Lợi nhuận đạt trên 3.000 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017, ROA và ROE là 1,12% và 15,32%.

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết năm 2018 tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, trong đó tăng trưởng mạnh với khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Đặc biệt thúc đẩy tăng trưởng mạnh phân khúc KHDN vừa và nhỏ và phân khúc Bán lẻ. Đồng thời nâng cao vị thế ngân hàng số 1 phục vụ phân khúc KHDN lớn, duy trì thị phần có chọn lọc ở khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem