Thả hồn bên tuyệt tác thiên nhiên bãi đá 7 màu "độc nhất vô nhị" ở Bình Thuận

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 14/03/2022 15:48 PM (GMT+7)
Mấy năm gần đây, một trong những điểm du khách thích khám phá là bãi đá 7 màu nằm ở biển Cổ Thạch thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Đây là vùng biển có bãi đá 7 màu "độc nhất vô nhị" ở Việt Nam.
Bình luận 0

Bãi đá 7 màu lấp lánh như pha lê

Bãi đá 7 màu nằm gần chùa Cổ Thạch nhiều năm qua đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa và có thể nói đây là một tuyệt tác thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Nếu những nơi khác bờ biển thường là bờ cát dài thì nơi đây là bãi đá 7 màu dài hơn 1km, rộng khoảng 40m.

Thả hồn bên tuyệt tác thiên nhiên trên bãi đá 7 màu ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Bình minh trên bãi đá 7 màu. Ảnh: Hoài Thương.

Theo những vị lớn tuổi ở huyện Tuy Phong, bãi đá hình thành cách đây mấy trăm năm. Ban đầu từ những khối đá to chìm sâu trong lòng biển, cát, đá, nước cùng nhau bào mòn và đẩy những đá vụn lên bờ. Qua thời gian hàng trăm năm, vô tình hình thành ra những bãi đá đầy màu sắc như hiện nay. 

Theo quan sát của chúng tôi, mỗi khi sóng biển đánh vào, làm tăng thêm độ sáng bóng khiến những viên đá long lanh, như pha lê dưới ánh mặt trời. Đá ở đây nằm trùng trùng điệp điệp, viên nhỏ nhất bằng hòn bi, lớn nhất bằng cái nắm tay người lớn, xếp thành 4 tầng. Biển ở đây còn giữ nguyên vẻ hoang sơ xanh và sạch hòa quyện với vẻ đẹp của đá 7 màu, khiến du khách ngất ngây trước vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng…

Buổi sáng, chúng tôi đặt đôi chân trần lên những hòn đá nhẵn thín để tận hưởng cảm giác mát lạnh nhưng khi mặt trời lên lại ấm áp lên khiên đôi bàn chân trở nên rất dễ chịu.

Cách đó vài trăm mét là biển Cổ Thạch nơi có ngôi chùa Cổ Thạch nổi tiếng, được rất nhiều du khách thập phương viếng thăm.

Clip: Bãi đá 7 màu có một không hai. Bùi Phụ - Nam Phương

Theo tư vấn của các chuyên giá du lịch, thời điểm đẹp nhất để đến biển Cổ Thạch và chiêm ngưỡng đá 7 màu là vào tháng 3 mà dân trong nghề nhiếp ảnh gọi là "mùa săn rêu".

Thời điểm này, hầu hết các tảng đá lớn ở Cổ Thạch đều phủ lên mình một bộ áo rêu xanh thẫm, rồi dần ngả vàng dưới ánh nắng chói chang. Tô điểm vào đó là những viên đá nhỏ 7 màu đã khiến vùng biển này tuyệt đẹp mà không nơi nào có được.

Thả hồn bên tuyệt tác thiên nhiên trên bãi đá 7 màu ở Bình Thuận - Ảnh 3.

Rêu xanh phủ lên các tảng đá khiến du khách đắm say. Ảnh: Khoa Danh.

Gia đình chị Thanh Thảo ở TP Thủ Đức(TP.HCM) cho biết, năm nào gia đình chị cũng ra đây nghỉ dưỡng vài ngày. Bởi vùng biển này nước trong xanh, sạch và đặc biệt khi nắng lên những viên đá lấp lánh dưới ánh mặt trời tựa pha lê...

Điều mà gia đình chị Thanh Thảo thích nhất là hải sản ở khu này rất tươi ngon, khó có nơi khác sánh bằng. Tươi là do ngư dân trong vùng đi biển bằng thuyền thúng loại nhỏ, xuất phát lúc nữa đêm và khi mặt trời lên là có hải sản tươi vào bờ. Ngon miệng nhất là những con mực sống bắt từ lưới ra rồi bỏ ngay vào tô mì, đổ nước sôi, đậy nắp 3 phút lấy ra ăn liền.

Theo quan sát của chúng tôi, khu vực này có nhiều nhà nghỉ với giá bình dân và dịch vụ cho thuê võng, lều. Những đêm trăng thanh gió mát, mắc võng nằm dưới những tán rừng phi lao hoặc tán dừa để hít khí biển về đêm thật không gì bằng…

Thả hồn bên tuyệt tác thiên nhiên trên bãi đá 7 màu ở Bình Thuận - Ảnh 4.

Thời điểm tháng 3 hàng năm, dân nhiếp ảnh gọi là "mùa săn rêu". Ảnh Khoa Danh.

Bình Thuận sẵn sàng đón khách quốc tế

Ngày 14/3, thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại vào ngày 15/3.

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, để chuẩn bị cho việc đón khách, Bình Thuận đang gần 600 cơ sở lưu trú (gồm hơn 17.580 phòng) hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Bình Thuận còn có cả ngàn căn hộ, biệt thự du lịch…

Nếu điều cho phép, trong thời gian tới, Bình Thuận có thể phối hợp tổ chức những sự kiện tạo tiếng vang thu hút khách quốc tế, từng diễn ra tại địa phương như: Giải lướt ván buồm Cúp thế giới PWA, Festival Thuyền buồm quốc tế, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Việt Nam…

Theo lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận song song với phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, Bình Thuận sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành du lịch. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến để đưa thương hiệu Bình Thuận thành điểm đến du lịch mang tầm quốc tế.

Thả hồn bên tuyệt tác thiên nhiên trên bãi đá 7 màu ở Bình Thuận - Ảnh 6.

Du khách đang vui chơi trên bờ biển Mũi Né, TP.Phan Thiết. Ảnh: Bùi Phụ

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh sẽ khôi phục, giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch cộng đồng. Nâng cao vai trò kiến tạo của cơ quan Nhà nước trong phát triển du lịch; nhất là trong thu hút đầu tư, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19…

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận, trong tháng 2/2022, có gần 340 ngàn lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận(tăng 12,92% so cùng kỳ 2021). Doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 2 ước đạt gần 296 tỷ đồng, tăng 25,46% so với tháng trước, lũy kế trong 2 tháng đầu năm đạt trên 531 tỷ đồng.

Lượng khách đến Bình Thuận trong tháng 2 cũng tăng so với tháng trước, đạt 5.200 lượt(tăng 7,57% so với tháng 1, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt trên 10.000 lượt khách quốc tế, số khác này chủ yếu làm việc tại Việt Nam).

Được biết, trong 10 điểm đến của Việt Nam được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất trong đầu năm 2022 có tên Phan Thiết, bên cạnh các điểm: TP.HCM, Hà Nội, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Quy Nhơn, Vũng Tàu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem