Thả xuống sông Hậu ở Cần Thơ hơn 1 triệu con cá, có cả cá hô, cá vồ cờ, cá bông lau, cá mè vinh

Thứ ba, ngày 05/09/2023 13:37 PM (GMT+7)
Các loại cá được thả xuống dòng sông Hậu ở Cần Thơ vừa qua là những loài cá có giá trị kinh tế cao, như: cá hô, cá tra, cá vồ cờ, cá chạch lấu, lươn, cá mè hương, cá bông lau, cá mè vinh, tôm càng xanh…
Bình luận 0

Sáng 1-9-2023, tại quận Thốt Nốt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND TP Cần Thơ tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên dòng sông Hậu năm 2023, khu vực An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp.

Thả xuống sông Hậu ở Cần Thơ hơn 1 triệu con cá, có cả cá hô, cá vồ cờ, cá bông lau, cá mè vinh - Ảnh 1.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thả cá tại Lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên dòng sông Hậu năm 2023.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đại diện Cục Kiểm ngư, Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình… tham dự lễ.

Hơn 11 tấn cá với số lượng hơn 1 triệu con cá các loại (với tổng kinh phí hơn 660 triệu đồng từ nguồn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ) đã được thả xuống sông Hậu. Các loại cá được thả là những loài có giá trị kinh tế cao, như: cá hô, cá tra, cá vồ cờ, cá chạch lấu, lươn, cá mè hương, cá bông lau, cá mè vinh, tôm càng xanh…

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Lễ thả cá là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là cộng đồng ngư dân trong việc bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. 

Lễ thả cá sẽ trở thành nét văn hóa của 3 tỉnh, thành phố: An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, sẽ tạo thêm hiệu ứng có sức lan tỏa toàn xã hội, giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng. 

Qua hoạt động thả cá giống trên sông Hậu thúc đẩy hoạt động thả cá trở thành phong trào toàn dân tham gia phục hồi, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học; tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về tình yêu thiên nhiên, về ý thức trách nhiệm đối với môi trường, môi sinh…

Việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực An Giang - Cần Thơ - Đồng Tháp năm 2023 với mục tiêu phục hồi, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản thông qua duy trì hoạt động cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học; bảo tồn các loài cá bản địa có giá trị kinh tế, các loài cá quý hiếm, các loài có nguy cơ tiệt chủng. 

Đồng thời, việc thả cá giống xuống sông Hậu tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về ý thức không khai thác thủy sản bằng xung điện, chất độc, chất nổ, ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hà Văn (Báo Cần Thơ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem