Thác Dải Yếm cuốn hút hàng ngàn du khách trong những ngày hè

Hà Hoàng - Mùi Sơn Chủ nhật, ngày 06/05/2018 15:35 PM (GMT+7)
Vào những ngày hè tháng 5, thác Dải Yếm, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã cuốn hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên cả nước đổ về chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của dòng thác chảy từ ngọn đồi xuống vực thẳm.
Bình luận 0

Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ lâu được  nhiều  du khách thập phương biết đến như một nàng thiếu nữ kiêu hãnh nơi vùng Tây Bắc đại ngàn. Tại đây, nổi bật lên cảnh quan núi rừng hùng vĩ, những cung đường uốn lượn ôm sát sườn núi, những lớp sương mù dày đặc khiến cảnh vật nơi đây đẹp đến lạ thường, làm mê mẩn lòng người. Không chỉ vậy, ở ngay trong lòng cao nguyên Mộc Châu còn xuất hiện một báu vật làm đốn tim các du khách khi đến đây, đó chính là thác Dải Yếm.

img

 Nhìn xa xa, trông Thác Dải Yếm thật tuyệt đẹp

Từ ngã ba cửa khẩu Pa Háng (QL6 - Thị trấn Mộc Châu) rẽ vào QL43 đi chừng 4 cây số đến bản Vặt, xã Mường Sang (huyện Mộc Châu, Sơn La), du khách có thể dễ dàng nhìn thấy Thác Dải Yếm chảy từ ngọn đồi xuống vực thẳm trông tuyệt đẹp.

img

Thác Dải Yếm Mộc Châu còn được nhiều du khách ví như là Thác Tiên thu nhỏ của Đà Lạt.

Thác được tạo nên bởi hai con suối bản Vặt và bản Lùn, 2 dòng suối hòa vào làm một đổ xuống suối Sặp phun bọt trắng xóa như dải lụa trắng, vì thế mà thác được gọi là thác Dải Yếm. Trước đây thác Dải Yếm còn được người dân địa phương gọi tên khác như thác Thái Hưng, thác Nàng… Thác đẹp nhất về mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 9) khi nước ở thượng nguồn đổ xuống dữ dội tung bọt trắng xóa tạo cảm giác thích thú cho du khách đến tham quan.

img

Từ tháng 4 đến tháng 9, khi nước thượng nguồn đổ xuống dữ dội tung bọt trắng xóa đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan.

Thác Dải Yếm được xem địa điểm tham quan lý tưởng đối với du khách thập phương vào những ngày hè nóng nực. Du khách đến thác sẽ phải vượt qua những bậc thang lên xuống trông giống như đường lên cổng trời. Khi du khách bước chân vào đến khu vực chân thác, lúc này sẽ cảm nhận được không khí mát lạnh khi được hòa mình vào những màn sương mù trắng xóa từ thác tạo ra.

img

 Nhiều bạn trẻ đam mê khám phá du lịch đã đổ về chiêm ngưỡng Thác Dải Yếm trên cao nguyên Mộc Châu

Chia sẻ với Dân Việt, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, du khách đến từ Phú Tho cho hay: "Tôi thấy ấn tượng nhất là cảnh thác nước đổ từ trên ngọn đồi xuống, tạo cho tôi có cảm giác như đang lạc vào một mê cung tiên cảnh vậy. Có dịp nhất định tôi sẽ rủ thêm bạn bè đến khám phá cảnh quan Mộc Châu lần nữa".

img

Nhiều gia đình đã chọn Thác Dải Yếm làm điểm đến trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Diện tích thác Dải Yếm rộng trên 10.000 m2 được chia thành 2 nhánh, nhánh thứ nhất chiều cao trên 100m, có 9 tầng, dưới chân thác là một hồ nước rộng chừng 30m2; nhánh thứ hai chiều cao chừng 70m có 5 tầng, 2 thác nằm cách nhau khoảng 100m. Vào mùa mưa thác ngày đêm đổ xuống trắng xóa cả một góc trời. Thác Dải Yếm không chỉ mang đến cho du khách sự thích thú trước một khung cảnh huyền bí của đất trời, mà còn tạo cho du khách cảm giác sảng khoái khi được hòa mình vào làn gió mang hơi nước mát lành, được hòa mình vào không gian yên tĩnh nơi núi non hùng vỹ trên cao nguyên Mộc Châu lộng gió.

img

  Nhiều đôi nam thanh, nữ tú không ngại hiểm nguy trèo lên chân Thác Dải Yếm, để lưu giữ cho mình những tấm hình đẹp nhất làm kỷ niệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem