Thạch rau câu Long Hải chinh phục người tiêu dùng để có mặt trong mâm cỗ Trung thu

Thi Ngọc Thứ ba, ngày 21/09/2021 09:18 AM (GMT+7)
Mâm cỗ trung thu ngày nay, ngoài hai loại bánh nướng, bánh dẻo truyền thống còn có nhiều loại bánh, kẹo, trái cây. Sự phong phú của mâm cỗ trung thu, trong đó có sự góp mặt của Thạch rau câu Long Hải vừa có tác dụng trang trí bắt mắt, vừa giúp mâm cỗ sinh động hơn.
Bình luận 0

Đã từ lâu, Thạch rau câu Long Hải đã trở thành món khoái khẩu của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Với hương vị ngọt thanh, mềm, thơm mát, Thạch rau câu Long Hải không chỉ kích thích vị giác, khứu giác mà còn hấp dẫn trẻ em bởi màu sắc, kiểu dáng rất đa dạng, phong phú, bắt mắt. 

Đặc biệt, thạch rau câu Long Hải được chế biến từ cây rong biển tự nhiên, chứa các thành phần dinh dưỡng, khoáng chất, mang lợi ích cho sức khoẻ người sử dụng. Với những ưu điểm như vậy, lâu nay, Thạch rau câu Long Hải luôn là ưu tiên hàng đầu trong thực đơn của các bà mẹ và các trường học khi chuẩn bị bữa tiệc ngọt cho trẻ em.

Thạch rau câu Long Hải chinh phục người tiêu dùng để có mặt trong mâm cỗ Trung thu - Ảnh 1.

Một mâm cỗ trung thu đẹp mắt, phong phú với sự có mặt của Thạch sửa chua Natty Long Hải. Ảnh: VietnamNet.

Cũng chính vì thế, khi vào các cửa hàng tạp hóa trên mọi miền đất nước, từ nông thôn đến thành thị, hầu như nơi nào cũng bày bán Thạch rau câu Long Hải. Điều đặc biệt là nó luôn được ưu tiên ở vị trí dễ nhìn và tiện lợi nhất. 

Một chủ cửa hàng trên địa bàn thành phố Hải Dương cho biết, sở dĩ cửa hàng của ông ưu tiên đặt sản phẩm Thạch rau câu Long Hải ở vị trí bắt mắt nhất là bởi món hàng này được nhiều người ưa chuộng và tiêu thụ nhiều hơn so với các mặt hàng khác.

"Ở cửa hàng của tôi, vào những ngày lễ lớn của thiếu nhi như tết Trung thu, mùng 1/6, Thạch rau câu Long Hải bán rất chạy. Thạch rau câu Long Hải là thực phẩm an toàn, có lợi cho sức khoẻ, giá cả lại rất  phù hợp nên nhiều người lựa chọn"- ông chủ cửa hàng chia sẻ. 

Ở một số vùng quê, nhiều đám giỗ, đám cỗ, gia chủ dùng Thạch rau câu Long Hải (loại đóng hộp khoảng 50Gr) để làm món tráng miệng sau bữa cơm; nhiều gia đình còn mua dự trữ trong tủ lạnh để giải khát sau khi lao động.

Vì sao thạch rau câu Long Hải luôn có mặt trong mâm cỗ Trung thu? - Ảnh 2.

Thạch sữa chua của Công ty Long Hải. ( Ảnh: Công ty Long Hải cung cấp).

Một bạn sinh viên chia sẻ, ở trường học hiện nay, trong các tiệc sinh nhật, bên cạnh các loại bánh kẹo, hoa quả thì Thạch rau câu Long Hải là món không thể thiếu và món này thường được các bạn ăn hết. 

Không chỉ các em nhỏ, học sinh, sinh viên thích ăn Thạch rau câu Long Hải mà ngay cả người lớn, thậm chí là các cụ già lại càng thích hơn vì nó mềm, thơm, lại không mất công nhai, ăn vào  cảm thấy rất mát ruột.

Ngày nay,  với công nghệ hiện đại, các loại thạch rau câu của Công ty TNHH Long Hải càng được sản xuất phong phú và đa dạng hơn về mùi vị, hình thức. 

Đến với Công ty TNHH Long Hải, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về những sản phẩm thạch các loại vô cùng phong phú, mùi vị hết sức tinh tế vớ các hương vị được kết hợp hòa quyện với nhau tạo sức hấp dẫn rất đặc trưng. Đó là các loại Thạch sữa chua Natty, Thạch rau câu vị hoa quả các loại, vị cacao, cà phê...

Cùng với việc đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị dinh dưỡng, giữ nguyên khoáng chất tự nhiên của rau câu, Công ty TNHH Long Hải luôn cải tiến mẫu mã, bao bì của sản phẩm.

Các họa tiết trên các bao bì là hình ảnh các loại trái cây được tạo dáng thành những nhân vật ngộ nghĩnh trong phim hoạt hình, trông rất sinh động, hấp dẫn đối với trẻ em. 

Với hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển, hiện nay, sản phẩm Thạch rau câu Long Hải không chỉ chiếm lĩnh thị phần lớn trong nước, mà còn vươn ra thị trường một số quốc gia trên thế giới như  Myanmar, Lào, Campuchia, Triều Tiên, Nga, Đức…

Vì sao thạch rau câu Long Hải luôn có mặt trong mâm cỗ Trung thu? - Ảnh 3.

Thạch rau câu uống Kimiko Long Hải. Ảnh: Công ty Long Hải cung cấp

Nhân dịp Trung thu năm nay, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21, Công ty TNHH Long Hải tổ chức Chương trình tri ân khách hàng, vui chơi trúng thưởng hàng tuần cho các cháu thiếu nhi. Đó là chương trình "28 ngày thể hiện lòng biết ơn". 

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công ty cho biết, "28 ngày thể hiện lòng biết ơn" là chương trình vui chơi cho bé mang tính nhân văn sâu sắc với các chủ đề hàng ngày liên quan đến Trung thu như "Biết ơn ông bà"," Biết ơn cha mẹ", " Biết ơn nụ cười", " Biết ơn tiếng trống"," Biết ơn chị Hằng"... 

"Thông qua chương trình vui chơi do Công ty TNHH Long Hải tổ chức sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu được và biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, trân trọng cuộc sống, trân trọng những gì xung quanh, từ đó, giúp các bé hình thành những tố chất đạo đức tốt đẹp. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi, Công ty TNHH Long Hải"- vị lãnh đạo Công ty nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem