Thạch Thất bứt phá trong tiêu chí thu nhập

Hải Đăng Thứ tư, ngày 14/11/2018 13:00 PM (GMT+7)
Đến nay, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có 21/22 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, xã Thạch Hòa quy hoạch xây dựng NTM theo hướng đô thị.
Bình luận 0

Đến nay, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã có 21/22 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, xã Thạch Hòa quy hoạch xây dựng NTM theo hướng đô thị.

Để đạt kết quả này, trong thời gian qua, huyện Thạch Thất đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, phong trào hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng được người dân ủng hộ.

Trong đó, nhiều người dân xã Hương Ngải đã chung tay xây dựng những công trình ý nghĩa cho quê hương như ông Nguyễn Trí Dũng tặng 4 tỷ đồng để xây dựng Trường Mầm non Hương Ngải; ông Nguyễn Hữu Đạt, ủng hộ 600 triệu đồng xây dựng cổng làng...

img

Nghề thủ công đang tạo nhiều việc làm mới cho lao động nông thôn ở Thạch Thất.

Theo ông Hoàng Chí Lượng - Trưởng phòng Kinh tế huyện Thạch Thất, thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân... Các cấp chính quyền và nhân dân nơi đây đang nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ để sớm cán đích, trở thành huyện NTM.

"Chủ trương của huyện là mở rộng các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi liên kết nên đến nay đã có 5 mô hình ứng dụng công nghệ cao, như: Mô hình nuôi lợn rừng (quy mô hơn 10.000 con), trồng rau hữu cơ, rau bản địa dưới tán rừng với diện tích 12ha ở xã Yên Bình...

Tổng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác của những mô hình này hiện đang đạt từ 250 đến 500 triệu đồng/ha/năm..."- ông Lượng chia sẻ

Đến nay, kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Thất ổn định và phát triển, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 12,2%, thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người, tăng gấp 4,5 lần so với năm 2007.

img

Nghề nuôi lợn rừng hữu cơ đang mang lại thu nhập cao cho người dân ở Thạch Thất.

img

"Công dân ưu tú Thủ đô" Phùng Mạnh Thực (hơn 70 tuổi) là người hiến hàng nghìn m2 đất nông nghiệp để địa phương xây dựng NTM.

img

Hội vật làng Bùng - nét đẹp văn hóa truyền thống.

img

Đường giao thông liên xã ở Thạch Thất được xây dựng quy củ, hiện đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem