Thái Lan cấm phụ nữ chụp ảnh tự sướng khoe ngực

Phương Đăng (theo IBTimes) Thứ ba, ngày 17/03/2015 15:00 PM (GMT+7)
Chính quyền Thái Lan ngày 16.3 cảnh báo, phụ nữ chụp và đăng tải công khai các bức ảnh khoe ngực dưới có thể bị phạt tù lên tới 5 năm.
Bình luận 0
img
Trào lưu chụp ảnh khoe ngực dưới đang "gây bão" ở Thái Lan.

Giới chức Thái Lan cho hay, những phụ nữ chụp và công khai đăng tải các bức ảnh khoe ngực dưới có thể bị khép tội vi phạm Đạo luật Các tội danh liên quan đến máy tính năm 2007.

Theo Đạo luật này, mọi dữ liệu trực tuyến có khả năng "đe dọa an ninh của đất nước, hoặc khiến công chúng hoang mang, tạo dư luận xấu trong xã hội cũng như mọi hình ảnh, nội dung khiêu dâm trên mạng đều bị nghiêm cấm đăng tải và phát tán.

Theo Phát ngôn viên của Bộ Văn hóa Thái Lan Anandha Chouchoti, phụ nữ chụp ảnh tự sướng một nửa ngực dưới để đăng tải lên mạng đang trở thành một trào lưu "hot" ở Thái Lan. Bộ Văn hóa cảnh báo, đây là hành vi phản cảm, không phù hợp với văn hóa của Thái Lan.

"Khi mọi người chụp ảnh tự sướng khoe ngực dưới, họ giấu mặt và không ai biết được họ là ai. Những hình ảnh này lan truyền và nhiều người khác bắt chước theo. Chúng tôi cảnh báo mọi người không nên chụp những bức ảnh như vậy. Đây là hành vi phản cảm, không thích hợp", ông Anandha Chouchoti nhấn mạnh và cảnh báo thêm rằng, những người bị phát hiện vi phạm sẽ có thể bị phạt tù tối đa lên tới 5 năm hoặc phạt hành chính 100.000 baht hoặc cả hai (100.000 baht tương đương 3.035 USD).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem