Thái Lan công khai tài sản: Phó thủ tướng “qua mặt” Thủ tướng

Chủ nhật, ngày 08/09/2013 13:15 PM (GMT+7)
Ngày 27.8, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) đã công bố giá trị tài sản của các thành viên nội các trong Chính phủ Thái Lan hiện nay, trong đó Phó thủ tướng Pongthep Thepkanchana là gia đình giàu nhất.
Bình luận 0
Tổng tài sản của Phó thủ tướng Pongthep Thepkanchana trị giá 3.085 triệu baht (gần 96 triệu USD). Tài sản của riêng ông Phongthep chỉ vào khoảng 10,6 triệu USD.
Phó thủ tướng Thái Lan Pongthep Thepkanchana
Phó thủ tướng Thái Lan Pongthep Thepkanchana

Thủ tướng - Bộ trưởng Quốc phòng Yingluck Shinawatra có tổng tài sản trị giá 628,6 triệu baht (hơn 19,5 triệu USD). Bà Yingluck cũng đang có nhiều khoản nợ, vào khoảng 27 triệu baht (gần 840.000 USD), và do vậy giá trị tài sản thực của bà Thủ tướng Thái Lan vào 601,6 triệu baht. Riêng con trai bà nắm khoảng 39.000 USD. Ngoài ra, chồng bà Yingluck sở hữu khối tài sản 2,4 triệu USD.

Trong chính phủ hiện nay, có ba quan chức có tổng giá trị tài sản thực tế từ 300 triệu baht đến dưới 400 triệu baht là Phó thủ tướng Pracha Promnok (394,4 triệu baht); Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Wichet Kasemthongsri (364,1 triệu baht); Thứ trưởng Quốc phòng Yutthasak Sasiprapa (312,2 triệu baht).

Các quan chức có tổng giá trị tài sản thực tế từ 100 triệu baht đến dưới 200 triệu baht gồm Thứ trưởng Tài chính, Thứ trưởng Y tế Sorawong Thienthong, Bộ trưởng Lao động, Bộ trưởng Tư pháp, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Giáo dục.

Những người có tổng giá trị tài sản dưới 100 triệu baht là Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Pirapan Palusuk (64,4 triệu baht); Thứ trưởng Nội vụ Wisarn Techathirawat (47 triệu baht); Bộ trưởng Phát triển xã hội và an ninh nhân lực Pavena Hongsakula (43 triệu baht); Thứ trưởng Nông nghiệp Varathep Rattanakorn (23 triệu baht); Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Santi Prompat (18,3 triệu baht); Thứ trưởng Thương mại Yanyong Puangrach (16,3 triệu baht); Thứ trưởng Giao thông Pong Chivanant (10,9 triệu baht).

Trước đó, năm 2009, theo quy định mới được Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) hậu thuẫn, khoảng 100.000 quan chức Nhà nước Thái Lan đã bị đưa vào danh sách giám sát tài sản và thu nhập.

NACC muốn cập nhật danh sách các quan chức nhà nước là đối tượng điều chỉnh của điều 100 trong Đạo luật chống tham nhũng mà khi ra đời không đề cập cụ thể quan chức nhà nước là những ai.

Phó phát ngôn viên Đảng Dân chủ, ông Thirachart Pangwirunrak, cho rằng các chức vụ như thư ký thường trực, tổng giám đốc, tỉnh trưởng cũng nên bị giám sát tài sản.

Dư luận Thái Lan cho rằng việc mở rộng danh sách quan chức nhà nước kể trên giúp tăng thêm quyền lực cho NACC trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Theo luật pháp Thái Lan, tất cả các thành viên nội các phải kê khai tài sản của họ trước và sau khi nắm giữ quyền lực. NACC cho biết chưa phát hiện sai phạm nào trong việc kê khai tài sản cho đến lúc này.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem