Thái Lan: Hủy bầu cử tại 9/14 tỉnh tại miền Nam

Chủ nhật, ngày 02/02/2014 18:25 PM (GMT+7)
Ngày bầu cử hôm nay tại Thái Lan, 9 trên tổng số 14 điểm bầu cử ở khu vực miền Nam Thái Lan đã bị hủy bỏ, tin từ các quan chức của Ủy ban bầu cử.
Bình luận 0
Điểm bầu cử ở Bang Kapi trống trơn trong ngày bỏ phiếu hôm nay. Ảnh: Bangkok Post.
Điểm bầu cử ở quận Bang Kapi (Bangkok) trống trơn trong ngày bỏ phiếu hôm nay. Ảnh: Bangkok Post.

Các tỉnh phía nam trong danh sách bị hủy bỏ phiếu gồm Songkhla, Trang, Phatthalung, Phuket, Surat Thani, Ranong, Krabi, Chumphon và Phangnga.

Tại Bangkok, mặc dù các quan chức thủ đô có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ nhưng một số điểm bầu cử tại quận Ratchathewi, Din Daeng, Bang Kapi, Bung Kum và Lak Si cũng buộc phải đóng cửa.

Hôm qua, đã xảy ra nổ súng giữa những người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát làm 6 người bị thương tại Lak Si (phía Bắc Bangkok).

Ủy ban bầu cử sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới tại những điểm đã không thể thực hiện bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Khả năng, cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức vào ngày 23.2 tới.
Xuân Vũ (Theo Bangkok Post) (Xuân Vũ (Theo Bangkok Post))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem