"Thái Lan vẫn đẳng cấp khiến nhiều đội bóng Đông Nam Á khiếp sợ"

BLV Quang Tùng Chủ nhật, ngày 12/12/2021 06:10 AM (GMT+7)
Sau trận thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Đông Timor, ĐT Thái Lan tiếp tục thể hiện đẳng cấp để đá bại Myanmar 4-0. Tôi cho rằng với những gì đã thể hiện trước những đối thủ yếu hơn, đội bóng xứ chùa vàng vẫn chưa bộc lộ hết năng lực của mình.
Bình luận 0

"ĐT Thái Lan chưa phải vận hành 100% công suất"

Trước thềm AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan cùng với ĐT Việt Nam được đánh giá như những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Chứng kiến cách ĐT Thái Lan thể hiện qua 2 lượt trận đầu tiên, có thể thấy thầy trò HLV Alexandre Polking đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lần này với quyết tâm "mang Cúp về Thái Lan" như tuyên bố của chính họ trước giờ giải khởi tranh.

"Thái Lan vẫn là đội bóng đẳng cấp khiến nhiều đội bóng ĐNÁ khiếp sợ" - Ảnh 1.

"Messi Thái Lan" Chanathip làm chủ khu vực giữa sân trong trận đấu với Myanmar tối 11/12. Ảnh: Getty

Cũng như ĐT Việt Nam, lực lượng của ĐT Thái Lan hiện nay rất đồng đều, có chiều sâu ở cả 3 tuyến với nhiều điểm sáng đã thi đấu bên cạnh nhau nhiều năm qua. 

Những tên tuổi như hậu vệ trái Theerathon Bunmathan (đang khoác áo Yokohama F. Marinos ở J.League), tiền vệ đội trưởng Chanathip (Consadole Sapporo - J.League), Sarach Yooyen, tiền đạo kỳ cựu Dangda và đặc biệt là tài năng trẻ Thanawat Suengchitthawon (Leicester City)... đều đã thể hiện được đẳng cấp của mình trong lối chơi chung của đội nhà, giúp Thái Lan thắng Myanmar 4-0.

"Thái Lan vẫn là đội bóng đẳng cấp khiến nhiều đội bóng ĐNÁ khiếp sợ" - Ảnh 2.

Ở tuổi 33, Dangda vẫn lập cú đúp giúp ĐT Thái Lan đá bại Myanmar 4-0. Ảnh: Getty

Nhìn cách chơi của Thái Lan lúc này có thể thấy họ không tấn công ào ạt nhưng tính thời điểm và hiệu quả khá cao.

Những đường chuyền từ 2 bên cánh vào vòng cấm, hay những đường kiến tạo tinh tế từ giữa sân của Chanathip lên phía trên đều rất hợp lý, tạo điều kiện cho cặp tiền đạo "1 già, 1 trẻ" là Dangda- Supachai hỗ trợ, phối hợp với nhau ghi bàn. Thi thoảng, các cầu thủ Thái Lan cũng đột phá qua người để tạo đột biến. Khi cần, họ có thể dùng những cú sút xa như là "chìa khoá" mở toang hàng thủ đối phương.

Rõ ràng có khoảng cách về trình độ giữa ĐT Thái Lan với những đội bóng bị đánh giá yếu hơn ở Đông Nam Á mà Myanmar là một ví dụ. Cái cách họ kiểm soát bóng, chiếm lĩnh khoảng trống trên sân, từ từ gia tăng sức ép khiến đối thủ trước sau cũng "gục" thôi. Nói chung, ĐT Thái Lan vẫn chứng minh được họ là đội bóng đẳng cấp khiến nhiều đội bóng khu vực ĐNÁ phải khiếp sợ.

"Thái Lan sẽ cùng Singapore vào bán kết"

Tôi nói như vậy không có nghĩa ĐT Thái Lan lúc này không có điểm yếu mà do họ chưa gặp phải một đối thủ đủ mạnh để họ phải hoạt động hết công suất, lộ ra những hạn chế của mình mà thôi. Đông Timor hay Myanmar yếu hơn hẳn và Thái Lan chưa cần thể hiện điều gì đó thật đặc biệt thì đối thủ đã lộ ra quá nhiều điểm yếu để họ khai thác.

"Thái Lan vẫn là đội bóng đẳng cấp khiến nhiều đội bóng ĐNÁ khiếp sợ" - Ảnh 4.

BLV Quang Tùng nhận định Thái Lan vẫn là đội bóng đẳng cấp khiến nhiều đội bóng ĐNÁ khiếp sợ. Ảnh: NVCC

Có lẽ phải chờ đến trận đấu ngày 14/12 khi Thái Lan gặp Philippines với đội hình có những cầu thủ nhập tịch, thể hình, thể lực tốt, lối chơi khoa học thì đội bóng xứ chùa vàng mới phải trải qua nhrững thử thách đầu tiên tại AFF Cup 2020.

Kết thúc lượt trận tối 11/12, Thái Lan đã giành được 6 điểm tuyệt đối, ghi được 6 bàn thắng và chưa bị thủng lưới đã vươn lên dẫn đầu bảng A, xếp trên chủ nhà Singapore do hơn chỉ số phụ. Nói cách khác, Philippines phải có điểm trước Thái Lan ở lượt trận tới mới có thể duy trì hy vọng giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Thái Lan cũng muốn có đủ 3 điểm để "thị uy" và giành vé sớm vào bán kết. Vậy nên cuộc đọ sức giữa họ sắp tới sẽ rất đáng chờ đợi.

Tôi dự đoán ở bảng A, Thái Lan và chủ nhà Singapore sẽ là 2 đội bóng giành vé vào bán kết. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem