Thái Nguyên: Mưa lớn, giông lốc tốc mái hàng nghìn ngôi nhà, bay 21,8 tỷ đồng

Minh Ngọc Thứ bảy, ngày 09/05/2020 19:14 PM (GMT+7)
Tối ngày 8/5, trên địa bàn một số huyện của tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có 4 người bị thương, 1.824 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 21,8 tỷ đồng.
Bình luận 0

Theo đó, trận mưa giông kèm lốc xảy ra rất bất ngờ xảy ra từ khoảng 8 giờ 30 cho đến 21 giờ đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân các huyện, thành, thị của tỉnh Thái Nguyên. 

Cụ thể, các huyện Phú Lương 75 nhà; Đại Từ 423 nhà; TP. Sông Công 12 nhà; TP. Thái Nguyên 200 nhà; Phú Bình 342 nhà; Đồng Hỷ 168 nhà; Võ Nhai 241 nhà; T.X Phổ Yên 363 nhà. Trong đó, 108 nhà bị tốc mái hoàn toàn (gồm: TP  Thái Nguyên 98 nhà; Phú Lương 6 nhà; Đại Từ 2 nhà; Phú Bình 2 nhà; Đồng Hỷ 1 nhà).

Thái Nguyên: mưa lớn, giông lốc làm hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, thiệt hại 21,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Mưa lớn kèm theo giống lốc đã làm tốc mái toàn bộ tầng 2 của Trường THCS Cẩm Sơn 2 (T.P Thái Nguyên). Ảnh: TTĐB

Xã Sơn Cẩm (TP Thái Nguyên) là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn và giông lốc gây ra tối 8/5. 

Trao đổi với Phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Sỹ Bình, Chủ tịch UBND xã cho biết, đến thời điểm hiện tại chính quyền xã vẫn đang tiếp tục thống kê cụ thể thiệt hại do mưa lớn và giông lốc gây ra. 

"Thiệt hại nặng nề nhất là tại Trường THCS và Trường tiểu học Cẩm Sơn 2. Toàn bộ mái che các lớp học đều đã bị giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nặng" - ông Bình cho biết.

Thái Nguyên: mưa lớn, giông lốc làm hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, thiệt hại 21,8 tỷ đồng - Ảnh 2.

Toàn bộ mái che của 2 Trường THCS và tiểu học Cẩm Sơn 2 bị thiệt hại nặng nề do giông lốc gây ra. Ảnh TTĐB

Bên cạnh thiệt hại về nhà cửa, trận mưa giông còn làm hư hỏng, tốc mái 13 điểm trường, 05 nhà văn hóa, 2 trạm y tế; ngoài ra đã gây thiệt hại 182,6ha lúa, ngô, rau màu, 85ha cây lâm nghiệp, 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gẫy đổ; 18 trang trại gà bị hư hỏng,  2.800 con gia cầm bị chết....Ước tính thiệt hại sơ bộ về tài sản khoảng 21,864 tỷ đồng.

Thái Nguyên: mưa lớn, giông lốc làm hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, thiệt hại 21,8 tỷ đồng - Ảnh 3.

Mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm sập mái nhà của gia đình anh Phạm Văn Dự (Xóm Hiệp Lực, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên)

Sáng ngày 09/5, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên và các địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên khoảng chiều tối và tối nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai (10/5) đến ngày 12/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Dưới đây là một số hình ảnh thiệt hại do mưa lớn và giông lốc gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:  

Thái Nguyên: mưa lớn, giông lốc làm hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, thiệt hại 21,8 tỷ đồng - Ảnh 4.

Mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm tốc mái nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTĐB

Thái Nguyên: mưa lớn, giông lốc làm hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, thiệt hại 21,8 tỷ đồng - Ảnh 5.

Nhiều nhà bị thiệt hại nặng nề.

Thái Nguyên: mưa lớn, giông lốc làm hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, thiệt hại 21,8 tỷ đồng - Ảnh 6.

Giông lốc đã làm bật mái tôn, nhiều cây to cũng bị quật đổ. Ảnh: PD

Thái Nguyên: mưa lớn, giông lốc làm hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, thiệt hại 21,8 tỷ đồng - Ảnh 7.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem