Thái Nguyên: Phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho 2 bệnh nhân 100 tuổi

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 25/07/2023 21:17 PM (GMT+7)
Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho hai bệnh nhân 100 tuổi.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 20/7, Khoa Chấn thương chỉnh hình đã phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) tiến hành phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo thành công cho cụ bà Nguyễn Thị Quỳ (SN 1924, mẹ liệt sĩ, ở phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên) và cụ ông Ma Văn Hờn (SN 1923, cán bộ tiền khởi nghĩa, ở xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Đây là hai trong số những bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay được phẫu thuật thay khớp háng bán phần tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phẫu thuật thành công thay khớp háng nhân tạo cho 2 bệnh nhân 100 tuổi - Ảnh 1.

Phim trước và sau phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo của bệnh nhân Nguyễn Thị Quỳ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Được biết, ngày 19/7, sau khi bị ngã, 2 bệnh nhân được gia đình đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại đây, hai bệnh nhân được các y, bác sĩ cho chụp X-quang và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả chẩn đoán gãy cổ xương đùi phức tạp có chỉ định thay khớp háng nhân tạo. Sau đó, người bệnh được hội chẩn và được xác định đủ sức khỏe cho cuộc phẫu thuật.

Trong ngày 20/7, hai bệnh nhân đã được phẫu thuật thay khớp háng bán phần. Sau khi phẫu thuật 24 giờ, cả 2 người bệnh đã ổn định, tự ngồi dậy và tập đi lại được.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phẫu thuật thành công thay khớp háng nhân tạo cho 2 bệnh nhân 100 tuổi - Ảnh 2.

Sau phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo, sức khỏe hai bệnh nhân ổn định và có thể tự ngồi dậy được. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ông Hoàng Văn Dung – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, kỹ thuật thay khớp háng nhân tạo là một loại phẫu thuật thường quy tại khoa từ những năm 2007. Đây là bước đột phá trong chuyên ngành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. 

Với kỹ thuật này không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi sự hành hạ của những cơn đau mà việc thay khớp háng còn đưa họ trở lại với cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Nhờ đó, người bệnh có thể giảm được nguy cơ hoại tử loét, viêm phổi, teo cơ… do nằm bất động lâu ngày.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem