Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Lân Đăm 3, di dời khẩn cấp 4 hộ dân trong đêm

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ sáu, ngày 14/05/2021 12:03 PM (GMT+7)
Đêm 13/5, 4 hộ dân thuộc xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã phải di dời khẩn cấp do sạt lở tại mỏ đá Lân Đăm 3.
Bình luận 0

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, khoảng 18h ngày 13/5, tại mỏ đá Lân Đăm 3 (xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra sạt lở đất đá với khối lượng lớn.

Nguyên nhân được xác định là do thời tiết mưa lớn kèm dông lốc, cộng với việc mỏ đá Lân Đăm 3 tiến hành nổ mìn khai thác đá nên dẫn đến hiện tượng sạt lở.

Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Lân Đăm 3, di dời khẩn cấp 4 hộ dân ngay trong đêm - Ảnh 1.

Sạt lở mỏ đá Lân Đăm 3 tối 13/5/2021.

Ghi nhận tại hiện trường, có 3 tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, làm vỡ khoảng 20m đường giao thông nông thôn xóm Thống Nhất, trong đó có 2 tảng đá lăn xuống ruộng của bà con. Rất may không có thiệt hại về người.

Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Lân Đăm 3, di dời khẩn cấp 4 hộ dân ngay trong đêm - Ảnh 2.

Sạt lở đất đá gây hư hỏng khoảng 20m tuyến đường bê tông xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã cùng lãnh đạo huyện Đồng Hỷ trực tiếp đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Theo đó, yêu cầu UBND xã Quang Sơn lập chốt căng dây và cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở ở 2 đầu tuyến đường qua xóm Thống Nhất. Đồng thời, yêu cầu bố trí lực lượng canh gác 24/24, không cho người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở.

Bên cạnh đó, yêu cầu 4 hộ dân sinh sống dưới chân núi khu vực khai thác đá di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn về tính mạng ngay trong đêm 13/5.

Do trời tối nên đoàn kiểm tra không thể quan sát phía trên núi có còn những tảng đá treo hay không. Sáng 14/5, huyện Đồng Hỷ tiếp tục đi kiểm tra, rà soát và đánh giá mức độ thiệt hại để có hướng xử lý tiếp theo.

Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Lân Đăm 3, di dời khẩn cấp 4 hộ dân ngay trong đêm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở ở 2 đầu tuyến đường qua xóm Thống Nhất.

Trước đó, đêm 10/5, rạng sáng 11/5 cũng đã xảy ra sạt lở tại khu vực khai thác mỏ đá Lân Đăm 2 (thuộc xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Hậu quả, tuyến đường từ UBND xã Quang Sơn đi xóm Lân Đăm bị vùi lấp, hơn 18 hộ dân với 108 nhân khẩu của xóm bị cô lập.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem