Thảm bại trước Sài Gòn FC, HLV HAGL vẫn "nói cứng"

Chủ nhật, ngày 15/09/2019 11:10 AM (GMT+7)
HAGL để thua 1-3 trước Sài Gòn FC và tiếp tục xếp hạng 12/14 trên BXH V.League 2019, đồng thời có nguy cơ bị Thanh Hóa qua mặt, nhưng HLV Lee Tae-hoon vẫn tỏ ra rất lạc quan. Ông khẳng định, đội bóng phố Núi sẽ trụ hạng thành công.
Bình luận 0

Trước chuyến làm khách đến sân Thống Nhất, HAGL đứng thứ 12 và chỉ hơn đội áp chót trên BXH là Thanh Hóa đúng 1 điểm, điều này buộc Xuân Trường cùng các đồng đội phải có được kết quả khả quan trước Sài Gòn nếu không muốn thế chỗ đội bóng xứ Thanh.

img

HLV Lee Tae-hoon.

Tuy nhiên, sau 90 phút trên sân Thống Nhất tối qua, những gì các cầu thủ áo trắng chỉ là siêu phẩm gỡ hòa của Hồng Duy đầu hiệp hai, hàng thủ thi đấu như mơ ngủ bao năm nay của họ dễ dàng để những Geovane, Pedro nhảy múa thoải mái trong vòng cấm và tỉ số 3-1 nghiêng về Sài Gòn là kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon cho rằng yếu tố thời tiết đã ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của HAGL khiến các học trò của ông không thể hiện được lối đá như mong muốn:

“Trận đấu với Sài Gòn FC, cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không như mong muốn. Trời mưa, sân trơn bóng ướt nên họ không chơi được kỹ thuật như mong muốn.

Chúng tôi không có được lực lượng ngoại binh tốt so với Sài Gòn. Hơn nữa trong đội có những thói quen không tốt trước đây, điều đó đã ảnh hưởng đến hiện tại. Và chúng tôi cần phải có thời gian để sửa chữa”.

Với trận thua này, HAGL vẫn dậm chân ở vị trí thứ 12 và đứng trước nguy cơ tụt xuống vị trí đá paly-off để giành vé trụ hạng nếu chiều nay, Thanh Hóa có kết quả tốt trước Than Quảng Ninh, dẫu vậy HLV Lee Tae-hoon vẫn tỏ ra khá lạc quan:

“Tôi tin vào việc HAGL sẽ trụ hạng thành công. Tôi tin cầu thủ của mình. Họ sẽ làm được. Tất nhiên, lúc này toàn đội đang rất tập trung cho mục tiêu cao nhất là tránh khỏi trận đấu play-off này.

Toàn đội, từng người đang dồn toàn sức cho việc đó. Trận nào chúng tôi cũng cần có điểm nếu muốn vượt qua được khó khăn” – Ông Lee Tae-hoon chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc này cũng cho biết yếu tố ngoại binh cũng ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng phố Núi ở giai đoạn lượt về này:

“Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ nguyên nhân nào, nhưng HAGL gặp vấn đề về ngoại binh ở giai đoạn 2. Dù vậy, chúng tôi sẽ không từ bỏ và sẽ tiếp tục chiến đấu.

Đến giờ phút này thì thú thật tôi không biết bầu Đức suy nghĩ như thế nào. Nhưng ban huấn luyện vẫn rất tin tưởng tôi. Dù rằng còn rất ít trận đấu nhưng HAGL sẽ tìm cách để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Ở ba vòng đấu cuối, HAGL sẽ chơi trên sân nhà tiếp đón Hải Phòng vào ngày 20/9, làm khách trên sân của CLB TP Hồ Chí Minh vào ngày 6/10 trước khi khép lại mùa giải năm nay bằng màn so tài với Sanna Khánh Hòa vào ngày 19/10.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem