Thảm họa tàu ngầm Nga khiến 14 thủy thủ thiệt mạng vì lý do này

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 04/07/2019 15:45 PM (GMT+7)
Lý do chính dẫn tới vụ tai nạn tàu ngầm của Hải quân Nga là hỏa hoạn trong khoang pin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bình luận 0

img

Đại tướng Shoigu báo cáo tình hình với Tổng thống Putin.

"Đã xác định nguyên nhân chính gây xảy ra tai nạn – cháy ở khoang pin, và sau đó hỏa hoạn lan rộng với quy mô nhất định ",  ông Shoigu nói.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, ngày 1/7 tàu ngầm nghiên cứu hoạt động tại vùng nước sâu thuộc lãnh hải của Nga bị cháy, khiến 14 thủy thủ thiệt mạng. Vào ngày 2 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đích thân tới Severomorsk và nghe báo cáo về nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong cuộc họp ở Severomorsk, ông Shoigu nói rằng các thủy thủ trên tàu ngầm đang thực hiện nghiên cứu về thủy quyển. Ông lưu ý rằng sau đám cháy, một đại diện dân sự của ngành công nghiệp đã được sơ tán khỏi khoang tàu đang bị hỏa hoạn, sau khi ông ra khỏi đó cửa hầm đã bị bịt lại để lửa không lây lan sang các khu vực khác.

Theo Bộ trưởng, các thủy thủ đã hy sinh mạng sống của mình để dập lửa, giải cứu đồng đội và tàu ngầm. Ông Shoigu lưu ý rằng tất cả các sĩ quan hy sinh trong vụ hỏa hoạn sẽ được truy tặng huân huy chương nhà nước và gia đình của họ sẽ nhận được mọi hỗ trợ cần thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem