Thâm nhập nơi lắp ráp máy bay cường kích Su-34

Quang Minh – Tổng hợp Thứ bảy, ngày 10/10/2015 13:30 PM (GMT+7)
Máy bay cường kích Su-34 (NATO gọi là Fullback) góp phần lớn vào sự thành công trong chiến dịch của Nga ở Syria hiện nay.
Bình luận 0

Được trang bị hệ thống phòng thủ không đối không mạnh mẽ, khả năng không chiến ưu việt, Su-34 được coi là loại máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới hiện nay. Đây cũng là lần đầu tiên Nga triển khai Su-34 bên ngoài lãnh thổ nước Nga.

Su-34 được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 dùng cho các cuộc không chiến ở cự ly gần. Ngoài ra Su-34 cũng có thể mang tên lửa không đối không tầm xa R-77 được dẫn đường bằng radar. Su-34 còn được trang bị một loạt tên lửa không đối đất, bao gồm tên lửa Kh-59ME, Kh-31A, Kh-31P, Kh-29T, Kh-29L và S-25LD. Những loại tên lửa này có thể đánh trúng mục tiêu cả trên đất liền và trên biển.

Có khả năng ở trên không trong nhiều giờ, nếu được tiếp nhiên liệu trên không, Su-34 có bán kính chiến đấu khoảng 1.120km. Su-34 là máy bay cỡ lớn, với 2 ghế ngồi cho các phi công và tải trọng khoảng 8 tấn. Với tải trọng lớn như vậy, Su-34 được trang bị 2 động cơ phản lực Saturn AL-31F có lực đẩy tới 12,5 tấn.

img

Các bộ phận rời được ghép nối lại với nhau

img

Kiểm tra chất lượng quy trình sản xuất

img

57.000 cấu kiện được lắp đặt trên một máy bay.

img

Súng máy 30mm được gắn trên Su-34

img

 Cần 2 tháng rưỡi để hoàn thành một chiếc máy bay.

img

Hai chiếc chuẩn bị “ra lò”

img

 Su-34 được sản xuất cùng nhà máy chế tạo máy bay chở khách Sukhoi Super Jet (SSJ)

img

 Sau khi lắp ráp xong, máy bay được thử nghiệm ngoài trời.

img

Cực kì hoành tráng và uy dũng!

img

 Su-30 nhìn từ đằng trước.

img

Lên đường!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem