NÓNG: Nga sắp có máy bay chiến đấu thế hệ 6

Bạch Dương Thứ năm, ngày 16/10/2014 18:45 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo”, Chủ tịch Quỹ nghiên cứu triển vọng của Nga, ông Andrei Grigoryev tiết lộ, các nhà khoa học Nga đã bắt đầu phát triển sử dụng vật liệu composite để sản xuất kết cấu máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.
Bình luận 0

Hiện tại, Nga đang tiến hành thử nghiệm đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu T-50, nếu thử nghiệm diễn ra thuận lợi thì các máy bay này sẽ được bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2016.

Máy bay T-50 được trang bị hệ thống điện tử hàng không mới và hệ thống radar tiên tiến, nó có khả năng đặc biệt, là sự kết hợp giữa máy bay tấn công và máy bay chiến đấu. Công ty Sukhoi là công ty thiết kế chính của máy bay T-50.

img
Máy bay thế hệ thứ 5 T-50 của Nga

 

“Sứ mệnh của chúng tôi là nghiên cứu nền tảng để sản xuất các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. Hiện dự án này đang trong quá trình nghiên cứu. Trước hết chúng tôi cần nghiên cứu về nguyên liệu và động cơ, tiếp đó cần phối hợp với Cục thiết kế thí nghiệm của Nga để phát triển động cơ dành riêng cho loại máy bay này”, ông Andrei Grigoryev chia sẻ.

Trước đó, giới phân tích quân sự từng nhận định rằng, các nước châu Âu sẽ không phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, mà sẽ trực tiếp phát triển máy bay không người lái thế hệ thứ sáu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem