Tham ô của học sinh, lĩnh 72 năm tù

Trọng Bình Thứ bảy, ngày 12/07/2014 20:16 PM (GMT+7)
Ngày 11.7, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường THCS Cao Bá Quát, (huyện Tịnh Biên, An Giang). 
Bình luận 0

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Văng Công Hiển (nguyên hiệu trưởng) 16 năm tù giam; Nguyễn Thị Liễu (nguyên hiệu phó) 15 năm tù giam; Trần Vy Vân (nguyên kế toán) 17 năm tù giam; Lê Thanh Đủ (nguyên thủ quỹ) 11 năm tù và Đỗ Văn Doanh (nguyên thủ quỹ) 13 năm tù.

img
Các bị cáo tại tòa sáng 11.7.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc hệ nội trú, từ năm 2007-2012, các bị cáo này đã dùng nhiều thủ đoạn gian lận nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp và học bổng của học sinh với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem