Thẩm quyền xử lý
-
Cử tri Trần Thị Vân ở xã Vạn Phúc đề nghị HĐND TP. Hà Nội và các cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm tình trạng cát tặc trên sông Hồng.
-
Khi còn là Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh (Bình Định), ông Nguyễn Trọng Hường đã ký quyết định giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ dân, không đúng quy định. Trong đó, có 2 cựu Chủ tịch UBND xã, đã được cấp đất sai quy định.
-
Nghị định 112/2020/NĐ-CP nêu rõ thẩm quyền xử lý kỷ luật buộc thôi việc công chức theo quy định hiện hành.
-
Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức kiểm điểm theo quy định đối với tập thể lãnh đạo UBND thành phố Tam Kỳ nhiệm kỳ 2010 - 2015, có liên quan đến việc đề xuất giá đất sản xuất kinh doanh đối với khu đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê không đủ cơ sở, không đúng quy định…
-
Theo luật sư, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP nêu rõ đơn vị có thẩm quyền xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.
-
Tỉnh Bình Định thực hiện nhiều giải pháp để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi phát sinh tại cơ sở.
-
Nhà tang lễ Tam Kỳ (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) được đầu tư với kinh phí hơn 10 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2013 đến nay chỉ có 2 lần tổ chức tang lễ cho người dân, còn lại dường như bỏ hoang phế và trở thành nơi “chứa phế liệu”.
-
Gần 12ha đất rừng ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị nhiều người tàn phá, xâm chiếm không thương tiếc để trồng keo. Đáng chú ý, nhiều người nghi ngờ tố có sự tham gia của cán bộ xã nên người dân mới hùa theo. Lãnh đạo huyện cho rằng vụ việc rất phức tạp, cần thời gian xác minh và xử lý không có vùng cấm.
-
Ngày 29/4, Thường trực HĐND quận Thanh Xuân khóa VI (2021-2026) đã tổ chức phiên giải trình về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận.
-
Việc đưa vào vận hành IOC tại huyện miền núi cao Bắc Trà My là một sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của huyện, hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn thông qua tăng cường kết nối giữa công dân, doanh nghiệp và chính quyền.