Tham vọng loạt dự án “khủng” ngàn tỷ, tài chính của FLC đang ra sao?

Quang Sơn Thứ bảy, ngày 02/03/2019 12:55 PM (GMT+7)
Kết thúc năm 2018, kết quả kinh doanh của FLC có tăng trưởng nhưng không đạt được kế hoạch mà cổ đông đã giao.
Bình luận 0

FLC tham vọng nhiều dự án “khủng” trong đầu năm 2019

Mới đây nhất, bên lề cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội, tập đoàn FLC đã gây chú ý khi thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trị giá gần 3 tỷ USD với Tập đoàn Boeing (Mỹ). Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FLC cũng đang “nóng” với thanh khoản giao dịch tăng cao.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, FLC đã liên tiếp kí kết và khởi công nhiều dự án khủng với vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Đầu tháng 1, FLC gây xôn xao dư luận khi gửi văn bản tới UBND thành phố Hà Nội để đề xuất ý tưởng quy hoạch và đầu tư một khu phức hợp thể thao nằm tại một khu vực thuộc huyện Đông Anh, Mê Linh hoặc Sóc Sơn. Theo tập đoàn này, sân vận động dự kiến có sức chứa 100.000 chỗ ngồi, mục tiêu trở thành sân vận động lớn và hiện đại nhất thế giới.

img

FLC đặt tham vọng lớn trong năm kinh doanh 2019

Vào tháng 2, FLC đã khởi công dự án bệnh viện đa khoa quốc tế tại tỉnh Thái Bình với qui mô 1.000 giường bệnh và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỷ đồng. Ngoài ra, FLC còn nhận quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án tại tỉnh Quảng Bình với số vốn đăng kí đầu tư trên 2800 tỷ đồng. Hay vào 21/2, FLC cũng có công văn gửi Bộ GTVT và Văn phòng Chính phủ đề nghị nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà ga T3 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, hoàn thành chỉ sau 1 năm thi công.

Tình hình tài chính của FLC đến hết năm 2018 ra sao?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018, FLC đạt doanh thu 4.147 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ 2017; tuy nhiên công ty này vẫn báo lãi sau thuế gần 214 tỷ đồng, tăng 37% so.

Lũy kế cả năm, FLC đạt 11.764 tỷ đồng doanh thu, thu về 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty chỉ hoàn thành 94% chỉ tiêu về doanh thu và 71,4% kế hoạch lợi nhuận do đại hội cổ đông ngày 12/6/2018 thông qua.

img

Kết quả kinh doanh của FLC trong năm 2018

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của FLC đạt 25.864 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8.954 tỷ đồng. Công ty có hơn 334 tỷ đồng tiền mặt và các khoản đương tiền; gần 279 tỷ đồng tiền đầu tư chứng khoán.

Đáng chú ý, trong tài sản ngắn hạn của FLC, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ghi nhận mức tăng mạnh lên 4.177 tỷ đồng, con số này hồi đầu năm là 2.705 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn khác cũng tăng gấp nhiều lần từ 446 tỷ đồng lên gần 2.300 tỷ đồng. Theo thuyết minh BCTC, những doanh nghiệp mà FLC phải thu ngắn hạn chủ yếu là FLC Faros (319 tỷ đồng), CTCP Đầu tư du thuyền và Sân golf FLC Biscom (1380,5 tỷ đồng) và “các bên khác” lên tới gần 1887 tỷ đồng.

Về tình hình nợ tính đến cuối 2018: tổng nợ phải trả là 16.910 tỷ đồng, tăng 2.638 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó cả nợ dài hạn và ngắn hạn đều tăng. Nợ vay ngân hàng của FLC là 5.113 tỷ đồng, tăng 781 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chu yếu tăng nợ vay dài hạn. Chi phí trả lãi vay ngân hàng của FLC trong cả năm 2018 là hơn 308 tỷ đồng.

img

Tình hình vay nợ ngân hàng của FLC tính đến hết 2018

Theo ghi nhận trong thuyết minh BCTC, các ngân hàng đang cho FLC vay nhiều là Ngân Hàng TMCP Phương Đông (537 tỷ đồng), BIDV (1622 tỷ đồng), Vietinbank (510 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quốc dân (235 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Đại chúng (559 tỷ đồng), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (120 tỷ đồng).

Theo thông tin từ FLC, trong năm 2019, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng đột biến lên 30.000 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với kết quả thực hiện được trong năm 2018.

Đại gia FLC ký thương vụ 3 tỷ USD với Mỹ, cổ phiếu ngay lập tức “gây bão”

Nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền mạnh vào nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ và có tính đầu cơ cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem