Thần đèn nguyễn văn cư
-
Trước việc tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời ngôi biệt thự Pháp cổ ở số 26 Lê Lợi, TP.Huế, chuyên gia và cơ quan chuyên môn đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn khi di dời công trình.
-
Theo Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên-Huế, kết cấu công trình biệt thự Pháp cổ dự kiến thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời đã xuống cấp, nên việc di dời công trình không hiệu quả về mặt an toàn chịu lực.
-
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND TP.Huế nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc di dời biệt thự Pháp cổ tại số 26 Lê Lợi, TP.Huế.
-
Các đơn vị liên quan đề xuất cần nghiên cứu thêm phương án xây dựng lại mới một công trình biệt thự theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu như công trình biệt thự Pháp cổ tại 26 Lê Lợi, TP.Huế trên khuôn viên khu đất đối diện.
-
Vừa qua “thần đèn” Nguyễn Văn Cư (người gốc Huế ở TP.HCM) đã có mặt tại TP.Huế theo lời mời của UBND tỉnh để khảo sát di dời ngôi nhà kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi. Qua thực nghiệm hiện trường ngôi nhà này, ông khẳng định: “Nếu được tin tưởng giao phó, tôi chắc chắn làm được”.
-
Lãnh đạo UBND TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) khẳng định, thông tin thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư ở TP.HCM ra Huế để di dời ngôi biệt thự Pháp cổ ở số 26 đường Lê Lợi, TP.Huế mới chỉ là ý tưởng.
-
Sau 4 tháng, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đã nâng được một phần của nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hoà Bình lên 2m.